Giáo dục - Học Đường
Giáo viên góp sức người, sức của hỗ trợ các khu cách ly
Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân, người dân để chăm lo bữa ăn cho đồng bào về quê tự phát đang ở trong các khu cách ly tập trung, các thầy cô giáo cũng tích cực góp sức người, sức của vào hoạt động ý nghĩa này.
Cô Nguyễn Thị Thu Hồng tặng quà cho người dân tại khu cách ly Trường mẫu giáo Sao Biển (thị trấn Gành Hào). Ảnh: Đ.K.C
Ngay khi có thông tin các trường học trong tỉnh được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, thầy cô giáo các trường đã nhanh chóng xắn tay vào thu dọn bàn ghế, tổng vệ sinh phòng ốc để chuẩn bị chỗ ở chu đáo nhất có thể cho bà con ở xa về.
Vừa tranh thủ soạn giáo án, lên lớp trực tuyến đảm bảo tốt chương trình giảng dạy, vừa tranh thủ theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nắm sơ bộ tình hình, số lượng người dân về quê tự phát trên địa bàn tỉnh, những thầy cô giáo trước nay có duyên với hoạt động thiện nguyện đã nhanh chóng phát đi thông điệp kêu gọi vận động. Theo đó, ngoài nguồn lực của bản thân, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp, các thầy cô còn thông qua mạng xã hội như một kênh kêu gọi đầy hiệu quả: tiền mặt, các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Trước mỗi đợt tổ chức hỗ trợ, các thầy cô đều lên danh sách những thực phẩm cần hỗ trợ, số lượng, địa điểm, đối tượng hỗ trợ cụ thể ra sao để mạnh thường quân cân nhắc đồng hành. Các mạnh thường quân có lòng hảo tâm, thời gian thì có thể trực tiếp tham gia vào hoạt động. Sau mỗi đợt hỗ trợ, những hình ảnh hoạt động, thu chi đều được thầy cô công khai, minh bạch trên Facebook cá nhân. Điển hình như những ngày qua cô Nguyễn Thị Thu Hồng - giáo viên Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải) đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ hơn 100 suất sữa, bánh cho trẻ em trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn thị trấn Gành Hào. Cô Trần Hương - giáo viên Trường THCS Phan Ngọc Hiển (huyện Đông Hải) cũng vận động tặng hàng chục suất quà cho trẻ em trong 2 khu cách ly của xã Long Điền và xã Điền Hải…
Không chỉ vậy, các thầy cô còn tích cực góp sức cho hoạt động của các bếp ăn phục vụ người dân trong các khu cách ly. Nhiều người còn bỏ tiền túi để hỗ trợ thêm gia vị, rau củ quả, thực phẩm… để các bếp ăn có thể phục vụ bà con những bữa ăn giàu dưỡng chất, đảm bảo sức khỏe để bà con hoàn thành thời gian cách ly, sớm đoàn tụ với gia đình.
Thư Các
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên