Giáo dục - Học Đường

Giáo dục TP. Bạc Liêu: “Đầu tàu” của ngành Giáo dục tỉnh

Thứ Năm, 02/01/2014 | 18:49

Cơ sở vật chất từng bước đáp ứng yêu cầu dạy và học, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, mạng lưới trường lớp phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng… là những thắng lợi trên mặt trận giáo dục của TP. Bạc Liêu trong năm qua. Đó là kết quả của một chặng đường đầy nỗ lực, là tâm huyết của Đảng bộ, ngành Giáo dục và nhân dân thành phố trong sự nghiệp “trồng người”. Kết quả này sẽ là “đòn bẩy” góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong lĩnh vực GD-ĐT.

Nhiều cách làm mang tính đột phá

Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bạc Liêu về phát triển toàn diện lĩnh vực GD-ĐT thành phố giai đoạn 2011 - 2015 được xem như một cuộc “cách mạng” đối với sự nghiệp giáo dục. Theo đó, nhiều mô hình sáng tạo, mang tính đột phá đã được mạnh dạn thí điểm và thu về những kết quả phấn khởi.

Buổi học của mô hình “Trường học mới Việt Nam” được thí điểm tại Trường tiểu học Thuận Hòa 2 (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T

Những ngày mới về đảm nhận nhiệm vụ hiệu trưởng, thầy Trần Bằng Phi đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên trường Lê Thị Cẩm Lệ bắt tay xây dựng mô hình bán trú. Với mô hình này, việc học tập, sinh hoạt của học sinh đều được gói gọn trong môi trường lớp học. Nhờ đó, các em đã hình thành tính tự giác trong học tập, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Và rồi chất lượng giáo dục của trường đã “lột xác” khi thành tích thi cử, kiểm tra và nền nếp của học sinh ngày một nâng lên.

Giờ đây, nhiều phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm cho con em mình học theo mô hình mới này. Đây là mô hình bán trú cấp THCS đầu tiên tại TP. Bạc Liêu và hứa hẹn sẽ mang đến một “làn gió mới” cho ngành Giáo dục.

Là đơn vị đầu tiên trên địa bàn TP. Bạc Liêu áp dụng mô hình “Trường học mới Việt Nam”, trường Tiểu học Thuận Hòa 2 (xã Vĩnh Trạch Đông) đã gặp khá nhiều khó khăn ở những bước đi đầu tiên. Phần lớn học sinh của trường là người dân tộc Khmer, phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em. Song, với những nỗ lực không ngừng, trường đã đưa mô hình dần đi vào nền nếp và trở thành thế mạnh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Với môi trường học tập thân thiện, học sinh đã tích cực phát huy khả năng, tự tin thể hiện năng khiếu. Ngoài ra, các em còn có thể hỗ trợ nhau theo hình thức làm việc nhóm, tạo sinh khí học tập sôi nổi. Theo đó, sĩ số học sinh các khối được thí điểm luôn được duy trì 100%, không còn tình trạng học sinh bỏ học, chất lượng học phát triển một cách đồng đều hơn.

Một điểm mới nữa của GD-ĐT thành phố năm 2013 là lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Đây là cơ hội để “vàng thử lửa”, tạo động lực cho cán bộ làm công tác quản lý ra sức thi đua rèn đức, luyện tài cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

Mùa bội thu

Năm 2013, TP. Bạc Liêu đã đầu tư xây dựng 13 công trình cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng được nhiều trường thực hiện, làm cho giờ học trở nên “mềm mại”, tạo hứng thú cho người học. Đặc biệt, với một đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, thành phố càng có cơ sở và lòng tin trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết về giáo dục.

Điều đó được thể hiện qua những cuộc thi học sinh giỏi, giải Toán - tiếng Anh qua mạng, Văn hay - chữ tốt... cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh khá, giỏi 2 môn Tiếng Việt và Toán lần lượt tăng 2,02% và 5,0% ở bậc tiểu học; học lực trung bình trở lên ở bậc THCS đạt 95,17% (tăng 1,24%), có 1.184/1.193 học sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,25% (tăng 0,09%); các cấp học được duy trì sĩ số trên 99%; 10/10 phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 100% phường, xã trên địa bàn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục THCS; có 4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia...

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu, nhận định: “Ngành Giáo dục thành phố đang đi đúng lộ trình của Nghị quyết 02-NQ/TU. Để hoàn thành các mục tiêu còn lại, Phòng GD-ĐT sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời triển khai thực hiện những cách làm sáng tạo mang đột phá để giáo dục phát triển theo hướng chất lượng, toàn diện. Song song đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tạo nền tảng cho giáo dục đi lên”.

Cùng với sự phát triển trên các lĩnh vực khác, Giáo dục TP. Bạc Liêu hứa hẹn sẽ gặt hái những thắng lợi mới trong năm Giáp Ngọ 2014, xứng đáng là “đầu tàu” của ngành Giáo dục tỉnh.

TRỊNH Hữu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.