Giáo dục - Học Đường

Giáo dục Bạc Liêu: Vững vàng tiến bước trong thời kỳ hội nhập

Thứ Sáu, 26/01/2018 | 14:31

Dù khởi đầu với nhiều khó khăn và từng được xem là “vùng trũng” giáo dục (GD) của khu vực ĐBSCL, nhưng GD Bạc Liêu vẫn bứt phá vươn lên, gặt hái nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt. Đây là kết quả tất yếu của việc tỉnh nhà dành nhiều ưu ái thông qua những chủ trương, chính sách đầu tư cho lĩnh vực quan trọng này. Theo đó, cùng với việc huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống trường lớp từ mầm non đến đại học, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, tỉnh còn tích cực mời gọi đầu tư, hướng đến mục tiêu xây dựng các ngôi trường đào tạo chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Trường Quốc tế Canada TP. HCM.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với Tập đoàn Nguyễn Hoàng (TP. HCM). Ảnh: M.Đ

Trẻ em được hòa mình vào những hoạt động bổ ích, thú vị khi theo học tại Trường mầm non Ischool Bạc Liêu.

Giờ học Mỹ thuật của lớp chất lượng cao Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm.

Học sinh tiểu học TP. Bạc Liêu dự thi kiểm tra năng lực đầu vào các lớp chất lượng cao của tỉnh tại Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm.

Ảnh: Đ.K.C

Những kết quả ấn tượng

Sở GD-ĐT cho biết, chính vì xác định đúng tầm quan trọng, cũng như thực trạng chung của ngành nên những năm qua Bạc Liêu đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho sự nghiệp GD-ĐT. Thế nên, song hành với việc xây dựng các trường học kiên cố, mua sắm đồ dùng dạy học, làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, tỉnh còn làm tốt công tác vận động toàn dân đưa trẻ đến trường vào mỗi đầu năm học, cũng như nỗ lực duy trì ổn định sĩ số học sinh.

Theo thống kê của ngành GD, những năm qua, ngoài việc huy động nguồn lực xã hội hóa, mỗi năm tỉnh đã dành hơn 1.000 tỷ đồng chi cho sự nghiệp GD. Riêng trong năm 2017,  tỉnh đã phân khai nguồn vốn cho ngành GD lên đến 1.600 tỷ đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có 88 trường mầm non, mẫu giáo; 129 trường tiểu học; 64 trường THCS; 20 trường THPT. Tất cả đều được xây dựng kiên cố, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Và trong số hệ thống trường lớp kể trên, có 11 trường tư thục do các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư, nhiều nhất là bậc học mầm non, mẫu giáo (với 9 trường). Hầu hết các trường tư thục này đều được đầu tư xây dựng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên đứng lớp đạt chuẩn theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Công tác đào tạo chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhà giáo theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT cũng được Sở đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, đến nay trong tổng số hơn 10.000 cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã có 103 người có trình độ thạc sĩ, hơn 5.200 người có trình độ đại học.

Có thể thấy, chính sự quan tâm đầu tư, tạo điều kiện trong toàn ngành mà sự nghiệp GD tỉnh nhà đã có nhiều bước phát triển đáng kể. Cụ thể, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 với nhiều đổi mới, GD Bạc Liêu lần đầu tiên đạt được những kết quả rất đáng biểu dương về số lượng (tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,67%) lẫn chất lượng (xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trên cả nước). Đặc biệt, hàng năm tỉnh đều có học sinh và giáo viên đoạt giải tại các kỳ thi cấp khu vực và quốc gia. Theo đó, chỉ tính riêng năm 2017 có 41 học sinh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia. Và nhiều đơn vị GD chất lượng cao vẫn giữ vững vị thế lá cờ đầu ngành GD của tỉnh như: Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm, Trường THCS Võ Thị Sáu, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu…

Tính đến tháng 9/2017, toàn tỉnh có 136/290 trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong những năm qua, tỉnh tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập GD tiểu học mức độ 2, phổ cập GD THCS mức độ 1.

Bên cạnh đó, mô hình thí điểm các lớp chất lượng cao ở bậc tiểu học các khối lớp 3, 4, 5 (tại Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm), bậc THCS các khối 6, 7, 8 (tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) và các trường trọng điểm huyện, thị xã với 2.845 học sinh tham gia đang phát huy hiệu quả tích cực. Chất lượng hai mặt GD các lớp chất lượng cao cấp tỉnh và cấp huyện đều đạt ở mức cao. Trong đó, 100% học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; trên 99% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi.

 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Những con số ấn tượng ấy của ngành GD sẽ là tiền đề, là bước đệm để sự nghiệp GD-ĐT tỉnh nhà tiếp tục chuyển mình, tạo nên những bước ngoặt mới. Càng phấn khởi hơn, khi mà lợi thế ấy được đặt trong bối cảnh cả nước đang tiến hành mạnh mẽ chủ trương xã hội hóa GD, tiến tới hội nhập quốc tế. Và Bạc Liêu cũng đang khẩn trương tiến hành xúc tiến, mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp đến đầu tư vào lĩnh vực GD trên địa bàn, nhất là đầu tư vào xây dựng các trường học chất lượng cao, phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập quốc tế.

Hiện tại, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (TP. HCM -  với hệ thống gồm 1 công ty mẹ và 8 công ty con hoạt động trên 3 lĩnh vực: GD, du lịch và nhà hàng - khách sạn) đã đến tìm hiểu và ký kết hợp tác đầu tư dự án hệ thống trường học quốc tế chất lượng cao Ischool liên thông nhiều cấp học, với tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng. Dự kiến trong thời gian tới, Tập đoàn Nguyễn Hoàng sẽ tiếp tục đầu tư tại Bạc Liêu dự án đào tạo từ bậc học mầm non đến tiến sĩ, với chất lượng cao. Đây sẽ là cơ hội để ngành GD tỉnh nhà nâng dần chất lượng dạy - học, đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn chuẩn về chất lượng, trình độ, cũng như khả năng hội nhập quốc tế trong thời kỳ “công nghiệp 4.0”. Hiện, lãnh đạo tỉnh cũng đã cam kết sẽ dành những chính sách ưu tiên đặc biệt, theo quy định để nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực GD trên địa bàn một cách hiệu quả.

Vừa qua, trong chuyến công tác TP. HCM về mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trọng tâm tại Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã có buổi làm việc trực tiếp với Tập đoàn Nguyễn Hoàng và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tập đoàn sẽ có nhiều dự án đầu tư hơn nữa ở Bạc Liêu, đặc biệt là các dự án đầu tư cho GD chất lượng cao, du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp với tập đoàn trong việc tiến hành các thủ tục hành chính để sớm triển khai các dự án trên.

GD Bạc Liêu lại chuẩn bị bước sang một chặng đường mới - chặng đường thênh thang, rộng mở hơn khi mà tỉnh nhà đang đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư cho lĩnh vực quan trọng này. Rồi đây, những ngôi trường khang trang với những trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên được chuẩn hóa về mọi mặt sẽ mọc lên ở khắp nơi. Khoảng cách GD giữa thành thị - nông thôn ngày càng rút ngắn và các bậc phụ huynh sẽ an tâm khi con em được GD toàn diện từ mầm non, đại học và sau đại học ngay tại tỉnh nhà.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.