Giáo dục - Học Đường

Giáo dục Bạc Liêu: Quyết tâm đổi mới toàn diện

Thứ Tư, 14/01/2015 | 16:37

Bác Hồ đã dạy rằng: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, dù ở hoàn cảnh nào thì sự nghiệp “trồng người” luôn được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. Và để đáp lại sự kỳ vọng, quan tâm ấy, đội ngũ nhà giáo trong tỉnh luôn phấn đấu rèn đức, luyện tài với quyết tâm đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Từ quyết tâm đổi mới…

Đổi mới căn bản, toàn diện nhằm “đưa Bạc Liêu trở thành địa phương có chất lượng giáo dục tốt, có những cơ sở giáo dục chất lượng cao, có sức thu hút cả vùng” (phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam) là mục tiêu trước mắt và “dài hơi” của ngành Giáo dục tỉnh. Ông Trác Văn Đây, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: “Từ nhiều năm qua, chúng tôi luôn xác định mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo để đào tạo ra những công dân có ích cho xã hội với đầy đủ tri thức và nhân cách. Để đạt được mục tiêu này, toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành đã và đang ra sức thi đua rèn đức, luyện tài nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tiết dạy học theo mô hình trường học mới tại Trường tiểu học Thuận Hòa 2 (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K

Một trong những chương trình được triển khai thực hiện với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là Đề án Tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012 - 2015 (gọi tắt là Đề án 826) do UBND tỉnh ban hành. Mục đích của Đề án 826 ngoài việc sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, còn quy hoạch, bố trí lại mạng lưới trường lớp cho phù hợp, qua đó khắc phục tình trạng mất cân đối về kinh phí hoạt động, lãng phí về nhân lực, vốn đầu tư…

Bước chuyển mình của ngành Giáo dục được thể hiện đậm nét không chỉ bằng những đề án tâm huyết, mà còn được tô điểm qua những con số, những thành tích ấn tượng trong các kỳ thi quốc gia, kỳ thi tốt nghiệp THPT, các phong trào thi đua… Và đó chính là động lực, là nền tảng để ngành tự tin phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

… Đến nâng cao chất lượng

Qua 2 năm thực hiện Đề án 826 đã làm thay đổi diện mạo của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Cụ thể là hệ thống trường lớp được sắp xếp lại “gọn gàng” hơn, bộ máy được tinh gọn. Lực lượng cán bộ quản lý, nhà giáo được bố trí, thuyên chuyển đúng với khả năng, chuyên môn nghiệp vụ… nên đã tạo ra một không khí dạy và học sôi nổi. Các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… được đẩy mạnh.

Từ đó, chất lượng giáo dục đại trà, học lực, hạnh kiểm của học sinh đã có nhiều tiến bộ. Điều đó được minh chứng qua tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT “ngất ngưởng”, ngày càng có nhiều trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, THCS… cũng đạt gần 100%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi được đến trường gần 100%, trẻ 6 tuổi được vào lớp 1 đạt gần 100%; 100% các địa phương hoàn thành chương trình phổ cập mầm non, phổ cập tiểu học, THCS… Tất cả cho thấy những nỗ lực của ngành Giáo dục, của các địa phương trong tỉnh trong sự nghiệp “trồng người” cao quý.

Trong năm học mới 2014 - 2015 này, song song với việc thực hiện Đề án 826, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên qua việc thực hiện các phong trào thi đua, đổi mới phương pháp dạy và học. Trong đó, đáng ghi nhận là việc thực hiện Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT về việc đánh giá học sinh tiểu học bằng cách nhận xét thay cho chấm điểm số. Cách làm này khuyến khích học sinh phát huy năng lực, sở trường của mình khi không còn bị áp lực về điểm số. Bên cạnh đó, nhiều trường đã mạnh dạn áp dụng các phương pháp giảng dạy mới vào các khối lớp như: chương trình trường học mới, giáo án điện tử… đã tạo nên không khí thoải mái, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học.

Với quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, ngành Giáo dục tỉnh đã và đang có những bước đi đúng hướng, vững chắc. Tin rằng, trong năm mới 2015 này, nền giáo dục tỉnh nhà sẽ có thêm những thành quả, những trái ngọt từ sự vun đắp tâm hồn, rèn luyện tài năng cho các thế hệ tương lai một cách bài bản của những nhà giáo chân chính.

NHÂN TÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.