Giáo dục - Học Đường
Giáo dục Bạc Liêu: Những dấu ấn trên đường phát triển
Hơn 40 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là thời gian hơn 20 năm kể từ khi tái lập tỉnh, ngành Giáo dục Bạc Liêu đã và đang từng bước trưởng thành, phát triển nhanh về số lượng, chất lượng. Đó là bước chuyển mình từ sự chỉ đạo đúng hướng để vươn lên, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân đối với công tác “trồng người” trong tình hình mới.
Trường lớp ở những vùng nông thôn ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang (Trong ảnh: Trường tiểu học Vĩnh Bình C, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K
Có thể thấy, những năm gần đây chất lượng giáo dục đại trà lẫn giáo dục mũi nhọn của tỉnh đã có nhiều bước phát triển đáng kể. Đơn cử như trong các kỳ thi THPT quốc gia, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp, trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao; nhiều trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, THCS… cũng được nâng lên. Với tỷ lệ gần 100% trẻ 5 tuổi được đến trường và trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% các địa phương hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, đã cho thấy những nỗ lực trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng dạy và học của ngành Giáo dục. Những nỗ lực này đã nhận được sự đồng thuận cao của xã hội. Môi trường sư phạm giờ đây đã gần gũi, thân thiện hơn với học sinh khi các em luôn nằm lòng khẩu hiệu: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Hiện tại, ngành Giáo dục tỉnh có hơn 10.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gấp nhiều lần so với những ngày đầu giải phóng. Trình độ chính trị, chuyên môn của đội ngũ nhà giáo cũng ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt những yêu cầu của công tác giáo dục trong tình hình mới. Hiện có 100% nhà giáo đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó số nhà giáo đạt trên chuẩn là: Mầm non 89,4%, tiểu học 72,2%, THCS 79% và THPT 9,9%.
Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng giáo án điện tử vào các tiết học, giúp học sinh dễ tiếp thu, tổ chức nhiều buổi học ngoại khóa, kết hợp với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động… đã tạo nên không khí thi đua dạy và học sôi nổi. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước.
Mạng lưới trường lớp được đầu tư khang trang, sạch đẹp, thiết bị, đồ dùng dạy học được mua sắm, trang bị đầy đủ, đảm bảo cho công tác giảng dạy. Điểm “cộng” cho công tác này là ngày càng có nhiều trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tính đến cuối tháng 4/2018, toàn tỉnh có 145/291 trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 49,8%. Cụ thể: 46/79 trường mầm non, mẫu giáo (trong đó có 21 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2), đạt tỷ lệ 58,2%; 60/127 trường tiểu học (trong đó có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2), đạt tỷ lệ 47,2%; 34/64 trường THCS, đạt tỷ lệ 53,1% và 5/20 trường THPT, đạt tỷ lệ 25%. Trong đó, huyện Vĩnh Lợi được xem là “lá cờ đầu” trong phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với 16/28 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 57,1%, gồm: 8 trường mầm non - mẫu giáo, 6 trường tiểu học, 2 trường THCS. Điều ấn tượng là nếu như toàn tỉnh chỉ có 19 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thì Vĩnh Lợi có đến 9 trường. Đặc biệt, xã Châu Hưng A có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đây là xã đầu tiên của tỉnh có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 100%.
Nếu so với thời gian đầu khi đất nước vừa thống nhất, đặc biệt là khi mới tái lập tỉnh thì những kết quả trên thật sự rất ấn tượng! Ấn tượng bởi cách nghĩ, cách làm của những người “đứng mũi chịu sào”, quyết tâm đổi mới từ tư duy đến hình thức thực hiện các mục tiêu “chiến lược” để đưa nền giáo dục tỉnh nhà vươn lên.
Châu Khánh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới