Giáo dục - Học Đường
Gắn giáo dục truyền thống với hoạt động giáo dục ngoại khóa: Hiệu ứng tích cực!
Bạc Liêu là một vùng đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng, mỗi di tích, địa danh đều gắn liền với những sự kiện lịch sử, văn hóa, chiến công oanh liệt của quân và dân ta qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc oanh liệt. Tuổi trẻ hôm nay phải biết để mà tự hào, trân trọng thành quả của ông cha. Bởi vậy, việc gắn giáo dục truyền thống với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh - sinh viên (HS-SV) đang được các trường đặc biệt chú trọng.
"Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ"
Tình yêu Tổ quốc, dân tộc, đồng bào bắt nguồn từ tình yêu quê hương, làng xóm, yêu những con người bình dị gắn bó mật thiết với cuộc đời mỗi con người. Chính những trang sách nhỏ ẩn chứa biết bao điều hay về lịch sử giống nòi, dân tộc đã hun đúc và tạo nên những nền tảng vững chắc về tình yêu nước trong lòng thế hệ trẻ. Bác Hồ từng dạy: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Môn Lịch sử mang đến cho HS-SV những tư liệu quý giá về 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước đầy oai hùng của dân tộc. Càng yêu sử Việt, thế hệ trẻ hôm nay sẽ càng tự hào và yêu nước Việt!
Nếu như lịch sử đại cương giúp HS-SV hiểu biết hơn về cội nguồn, gốc tích dân tộc thì lịch sử địa phương giúp họ hiểu hơn về bản quán, tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương Bạc Liêu anh hùng gắn liền với những chiến công hiển hách của ông cha qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc. Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) là minh chứng cho tinh thần thép và ý chí quật khởi của quân và dân Bạc Liêu; một Ninh Thạnh Lợi “máu và lửa”; một Đồng Nọc Nạn với sự kiện đẫm máu biểu trưng cho sự vùng dậy mạnh mẽ của nông dân Bạc Liêu đứng lên chống lại cường hào ác bá, bảo vệ thành quả lao động của mình; Khu căn cứ Tỉnh ủy (Khu căn cứ Cái Chanh, huyện Hồng Dân); Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Bạc Liêu (ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải); Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu… là những địa danh ý nghĩa mà HS-SV tỉnh nhà không được phép bỏ qua trong hành trang tri thức của mình.
Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong tìm hiểu các hiện vật trưng bày trong Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: Đ.K.C
Đa dạng hóa hình thức giáo dục
Để giúp HS-SV “khắc cốt ghi tâm” những truyền thống ấy, ngành Giáo dục đã đưa lịch sử địa phương lồng ghép vào một số môn học chính khóa. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức giáo dục truyền thống gắn với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua các chuyến về nguồn, tham quan di tích lịch sử - văn hóa tỉnh nhà. Không chỉ vậy, vào các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn trong năm, nhiều trường còn chủ động tổ chức các buổi mít-tinh ôn lại truyền thống tại các di tích lịch sử. Các giáo viên phụ trách giảng dạy môn Lịch sử, Giáo dục công dân còn đưa học sinh đến những di tích tại địa phương mình để tiết học trực quan hơn, phong phú hơn. Nhiều trường còn đăng ký phần việc giữ gìn cảnh quan, môi trường tại các di tích nhằm nhắc nhở HS-SV ý thức bảo vệ, trân trọng công sức của ông cha.
TX. Giá Rai được xem là đơn vị điển hình trong hoạt động này. Theo đó, các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi mít-tinh nhân các ngày lễ lớn tại Tượng đài anh hùng Giá Rai, di tích lịch sử Đồng Nọc Nạn, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử quê hương, từ đó ra sức học tập, rèn luyện để trở thành người hữu dụng.
TP. Bạc Liêu, huyện Đông Hải cũng là các địa phương tạo được hiệu ứng tích cực từ các hoạt động ý nghĩa này. Theo đó, thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên các đơn vị đã chủ động kết hợp giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương tại các địa danh tiêu biểu của tỉnh. Các trường THCS Lê Hồng Phong, THCS Võ Thị Sáu, THPT Chuyên Bạc Liêu, đại học Bạc Liêu, cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu… là những đơn vị rất tích cực trong việc giáo dục truyền thống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Những gương mặt háo hức, xông xáo trong các hoạt động ý nghĩa tại các di tích; tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân nghèo vùng căn cứ cách mạng và cùng lắng lòng về những chiến tích cách mạng của ông cha, để rồi ra sức học tập, cống hiến sức trẻ là cách mà hậu bối hôm nay tri ân các bậc tiền hiền.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới