Giáo dục - Học Đường

Đưa nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vào giảng dạy: Việc làm cần thiết

Thứ Năm, 22/01/2015 | 07:54

Chỉ thị 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được xem là cần thiết để trang bị những thông tin chính thống, hướng tuổi trẻ nước nhà đến vấn đề thiêng liêng của lãnh thổ quốc gia.

Theo tinh thần Chỉ thị 01, Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng và đưa vào chương trình giảng dạy nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các vùng biên giới, hải đảo nâng cao ý thức, trách nhiệm, tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân với địa phương các nước có chung đường biên giới; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào.

Tuổi trẻ Bạc Liêu ra quân hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Ảnh: C.K

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới, bờ biển phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến biên giới. Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân phối hợp với Bộ NN&PTNT tạo điều kiện cho ngư dân đánh cá xa bờ, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn… Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân.

Dù chỉ mới là chủ trương nhưng Chỉ thị 01 đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đón nhận. Bởi, đó là vấn đề có liên quan đến lãnh thổ, biên giới quốc gia, một vấn đề thiêng liêng đối với tất cả người dân Việt Nam. Và, quan trọng hơn là với chỉ thị này, lực lượng học sinh, sinh viên - những công dân tương lai của đất nước sẽ được trang bị đầy đủ, chính thống các kiến thức, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia để làm hành trang vào đời, đối mặt với các luận điệu xuyên tạc không đúng sự thật của các thế lực thù địch.

Nguyễn Thị Huyền, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu cho biết: “Khi biết nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia sẽ được đưa vào giảng dạy, chúng em rất vui mừng vì sẽ được học, được tiếp cận với những kiến thức, thông tin chính thống về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, nhất là chủ quyền biển, đảo của đất nước. Đây là một vấn đề nóng rất được quan tâm hiện nay”.

Về phía các trường, dù chưa chính thức đưa vào giảng dạy nội dung này vì phải chờ các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng nội dung nhưng các đơn vị này cho biết sẽ ưu tiên sắp xếp thời gian, xây dựng kế hoạch để sớm đưa chương trình này vào giảng dạy ngay khi có giáo trình. Nhiều đơn vị trường học cũng cho biết, từ khi Trung Quốc tiến hành hạ đặt giàn khoan Hải Dương 891 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các trường cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, hải đảo của quốc gia cho lực lượng học sinh, sinh viên để các em nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về lãnh thổ, biên giới quốc gia…

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.