Giáo dục - Học Đường
Dự thảo phương án kỳ thi THPT quốc gia 2017: Nhiều... rối rắm
Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2017. Dù được cho là xây dựng trên tinh thần kế thừa các hiệu quả đạt được, khắc phục bất cập của những kỳ thi trước, nhưng xem ra dự thảo này đang vấp phải nhiều luồng ý kiến của dư luận bởi những thay đổi quá đột ngột.
Thí sinh căng thẳng trước mỗi kỳ thi vì những thay đổi lớn, đột ngột. Ảnh minh họa: Đ.K.C
Trước tiên, về tổ chức cụm thi, mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một cụm thi do Sở GD- ĐT chủ trì dành cho tất cả các thí sinh (TS) của địa phương. Các điểm thi được bố trí phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho TS; TS tự do được lựa chọn địa điểm thi phù hợp với điều kiện và yêu cầu cá nhân. Các sở GD-ĐT bố trí cán bộ coi thi đảm bảo tính khách quan, đúng quy chế. Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ cử cán bộ, giảng viên từ các trường ĐH, CĐ đến địa phương để phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức thi, coi thi và chấm thi.
Dự kiến kỳ thi THPT quốc gia 2017, TS sẽ có 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (KHTN) (tổng hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (KHXH) (tổng hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, TS hệ giáo dục phổ thông phải thực hiện 4 bài thi: 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn (bài thi KHTN hoặc KHXH). Với bài thi Ngoại ngữ, TS có thể chọn thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật. Đặc biệt, TS có thể dự thi cả 5 bài thi để sử dụng kết quả xét tuyển ĐH, CĐ. Đối với TS hệ giáo dục thường xuyên thì thi 3 bài gồm: 2 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi tự chọn (bài thi KHTN hoặc KHXH). TS hệ này có thể chọn thi thêm bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện vọng.
Về hình thức thi, Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi TS trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng. TS sẽ làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm và phiếu trả lời trắc nghiệm này được chấm bằng phần mềm máy tính. Riêng bài thi Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận.
Đề thi gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản phục vụ xét tốt nghiệp THPT và những câu hỏi phân hóa để xét tuyển ĐH, CĐ. Đề thi cho mỗi bài thi KHTN, KHXH có 60 câu hỏi trắc nghiệm (CHTN) khách quan với 4 lựa chọn và chỉ có 1 phương án đúng. Bài thi Toán có 50 CHTN; bài thi Ngoại ngữ có 40 CHTN. Đề thi, các bài thi trắc nghiệm do máy tính thiết lập tự động từ ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa được cập nhật, bổ sung trên cơ sở ngân hàng đề thi đã được ĐH quốc gia Hà Nội xây dựng nhiều năm qua. Đề thi Ngữ văn do các chuyên gia, giáo viên, giảng viên biên soạn.
Về thời gian làm bài thi, Toán, KHTN và KHXH sẽ thi 90 phút/bài; Ngoại ngữ thi trong 60 phút và Ngữ văn là 120 phút. Nội dung đề thi năm 2017 chủ yếu trong chương trình lớp 12.
Thêm một điểm mới nữa của dự thảo kỳ thi THPT quốc gia 2017 đó là từ việc tổ chức thi trong 4 ngày của tháng 7, thì sắp tới TS cả nước sẽ tham gia thi trong 2 ngày của tháng 6. Cụ thể, ngày thứ nhất, sáng thi Ngữ văn, chiều thi KHTN. Ngày thứ hai, sáng thi Toán và Ngoại ngữ; chiều thi KHXH.
Về việc công bố kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận kết quả thi, Sở GD-ĐT các địa phương sẽ cập nhật kết quả thi lên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chung của Bộ GD-ĐT, công bố kết quả thi và cấp cho mỗi TS một Giấy chứng nhận kết quả thi.
Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT do Sở GD-ĐT thực hiện phương thức tính điểm: 50% số điểm từ 4 bài thi (đối với TS hệ giáo dục phổ thông) hay từ 3 bài thi (đối với TS hệ giáo dục thường xuyên) và 50% số điểm từ điểm trung bình kết quả học tập lớp 12…
Dù được Bộ GD-ĐT lý giải rằng những điểm mới trong dự thảo được xây dựng trên tinh thần kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, cũng như khắc phục những bất cập của các kỳ thi trước, nhưng xem ra “người trong cuộc” và dư luận xã hội vẫn chưa đồng tình trước những thay đổi này.
Còn nhớ, vào tháng 12/2014, trong lần giao lưu trực tuyến với độc giả của VnExpress, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT khi đó là ông Phạm Vũ Luận cho biết quy chế thi của năm 2015 sẽ được áp dụng ít nhất đến năm 2021. Nhưng, từ đó đến nay, cách thi, tuyển sinh thay đổi liên tục qua từng năm. Vẫn biết, nước nhà đang trong lộ trình cải cách giáo dục để hướng đến một nền giáo dục tân tiến, bắt kịp xu hướng chung của giáo dục thời đại nhưng đổi mới phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Đừng để học trò, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội phải phập phồng, bất an khi mà mỗi mùa tuyển sinh mỗi thay đổi!
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới