Giáo dục - Học Đường
Đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015: Nhiều trường gặp khó trong công tác hướng nghiệp
Mặc dù rất tâm đắc và trân trọng trước những cải tiến của kỳ thi “2 trong 1”, nhưng đến thời điểm này nhiều trường vẫn đang loay hoay, lóng ngóng trong công tác hướng nghiệp, tư vấn cho học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực.
Rối như tơ vò
Lãnh đạo nhiều đơn vị than thở, vào thời điểm này những năm trước, chúng tôi đã xây dựng phương án tư vấn, hướng nghiệp, ôn tập cho học sinh khối 12 đâu vào đấy. Nhưng trước những thay đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, không riêng gì học sinh khối 12 mà ngay cả chúng tôi cũng đang lo lắng không biết Bộ GD-ĐT có thay đổi thêm gì trước giờ G hay không và phương án tuyển sinh của các trường năm nay sẽ như thế nào? Vì vậy, công tác hướng nghiệp của nhiều đơn vị đang rất rối rắm và bị dồn vào thế “nước đến chân…”.
![]() |
Giáo viên Trường THPT Phan Ngọc Hiển tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh. Ảnh: Đ.K.C |
Giải pháp tối ưu để gỡ rối trong thời điểm này là ôn theo kiểu “cầu may”, “đoán mò”. Tức là, các trường đang hướng dẫn học sinh ôn tập theo các khối thi truyền thống và thêm một số môn phụ nằm trong “dự đoán” về kế hoạch tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ. Chẳng hạn, dựa vào kết quả tuyển sinh của một số trường y dược, bách khoa, kinh tế… những năm trước, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh lưu tâm đến những môn thi mang tính bổ trợ nghề nghiệp để đạt kết quả cao. Không chỉ vậy, các trường còn đặc biệt lưu ý học sinh dành thêm thời gian cho môn Ngữ văn, Ngoại ngữ - 2 môn chủ đạo có thể dùng xét tuyển nhiều khối thi.
Thành công bắt nguồn từ sự chủ động
Mặc dù nhiều trường đang gặp khó trong công tác tư vấn, hướng nghiệp nhưng tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, thầy và trò đang rất lạc quan, phấn khởi trước những đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Bởi ngoài việc giảm tải số buổi dự thi, tiết kiệm thời gian, chi phí, sức khỏe, kỳ thi này sẽ mở ra nhiều cơ hội để học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp và nâng cao xác suất đỗ vào các trường danh tiếng cả nước. Học sinh sẽ tránh được tình trạng “đuổi hình bắt bóng”, đăng ký những chuyên ngành vượt quá khả năng khi được đăng ký ngành nghề sau khi biết được điểm số cụ thể…
Ông Đỗ Thanh Hân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu cho biết: “Cũng như những năm trước, công tác hướng nghiệp của trường vẫn diễn ra bình thường, không có gì cập rập. Những giờ hướng nghiệp, chúng tôi luôn cập nhật thường xuyên thông tin mới về kỳ thi THPT quốc gia để kịp thời phổ biến cho học sinh, cũng như giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của các em. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung tư vấn để học sinh chọn môn thi cho phù hợp. Với những học sinh có ý định thi 2 khối, chúng tôi sẽ phân nhóm tư vấn để các em quyết định khối thi chính, hoặc giảm thiểu số môn thi đến mức thấp nhất nhằm giảm tải áp lực cho học sinh…”.
Thành công luôn bắt nguồn từ sự chủ động, thay vì ngồi trông chờ vào phương án tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ, các trường trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc định hướng con em mình lựa chọn ngành nghề. Dù có nhiều thay đổi nhưng căn bản các trường vẫn căn cứ vào kết quả để xét tuyển theo khối thi truyền thống và nhiều chuyên gia giáo dục dự báo điểm chuẩn của các trường sẽ không chênh lệch so với các năm trước bao nhiêu. Vì thế, các trường hãy cố gắng khắc phục khó khăn, đừng để mình rơi vào thế “nước đến chân mới nhảy”!
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới