Giáo dục - Học Đường
Đinh Thị Hồng Nga: Người phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà
Đã gần 50 tuổi, nhưng với vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ thành đạt, ít ai biết được rằng, mấy mươi năm qua cô Đinh Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phong Phú B (huyện Giá Rai) đã thầm lặng hy sinh tuổi xuân cho gia đình, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người…
Sinh ra và lớn lên từ miền quê nghèo xứ Nghệ, nhưng cô Nga đã chọn Bạc Liêu làm quê hương thứ hai để lập thân, lập nghiệp. “Đất lành chim đậu”, rồi “ông Tơ bà Nguyệt” se duyên cho cô gặp được anh, một người lính Cụ Hồ xuất ngũ cùng quê cũng vào đây sinh sống. Năm 1987, cô lập gia đình, những đứa con ngoan lần lượt ra đời. Cuộc sống của cô giáo nghèo và anh lính ra quân chưa tìm được việc vô vàn khó khăn. Với đồng lương ít ỏi của thời bao cấp, cô phải chăm lo nuôi sống cả gia đình. Nhà cách trường 40 cây số, dù trời mưa hay nắng, ngày hai buổi cô vẫn đi trước 5 giờ sáng và ra về sau 5 giờ chiều đều đặn. Cô vừa dạy học, vừa đi học để nâng cao trình độ. Cô trở thành người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà từ những năm đầu công tác.
Năm 2001, cô được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý, hơn hai nhiệm kỳ từ phó hiệu trưởng, rồi bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Với sự chỉ đạo quyết tâm của cô, từ một trường chất lượng chưa cao, cơ sở vật chất hạn chế, trở thành một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012. Chất lượng học sinh và các thành tích mũi nhọn đạt “tốp đầu” các trường tiểu học trong huyện; 5 năm liền chi bộ nhà trường đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Là một hiệu trưởng năng động, dám nghĩ, dám làm, có bản lĩnh và có tinh thần trách nhiệm, cô đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như: nhiều năm là chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2008 - 2013, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.
Không chỉ giỏi việc trường, trong gia đình cô là người vợ đảm, người mẹ hiền và là doanh nhân trong thời hiện đại. Ngoài thời gian ở trường, lúc ở nhà cô đã sắp xếp chu đáo mọi việc từ bếp núc đến kinh doanh. Từ một cơ sở tôm giống nhỏ lẻ ít ai biết đến, nay cô đã có một cơ sở tôm giống có uy tín, chất lượng mà khách hàng ở ba tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đều tìm đến đặt hàng.
Từ thời bao cấp đến thời mở cửa hội nhập - tuy mỗi thời kỳ khác nhau, nhưng trên mỗi chặng đường, cô Nga vẫn là hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Nguyễn Thị Phương
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới