Giáo dục - Học Đường

Đề án đào tạo nhân lực các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ: Học sinh đăng ký dự tuyển ngày càng ít

Thứ Ba, 19/07/2016 | 08:56

Đề án đào tạo nhân lực các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ (gọi tắt là đề án) được Bộ GD-ĐT phê duyệt tại Công văn số 794, ngày 22/2/2012. Đề án góp phần giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực vùng ĐBSCL trên lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị… đáp ứng được nhu cầu xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tại Bạc Liêu, khi thực hiện đề án vẫn còn một số khó khăn khi lượng học sinh đăng ký dự tuyển ngày càng ít.

Ông Võ Trọng Hữu, Vụ trưởng Vụ VHXH - Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình thực hiện đề án. Ảnh: C.K

Vào cuối tháng 6/2016 vừa qua, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Trường đại học Kiến trúc TP. HCM do ông Võ Trọng Hữu, Vụ trưởng Vụ VHXH - Ban chỉ đạo Tây Nam bộ làm trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình thực hiện công tác tuyển sinh đại học kiến trúc theo đề án để tổng hợp, đánh giá tình hình, trình xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ kéo dài hoặc tạm ngưng đề án.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Bạc Liêu tại buổi làm việc, thực hiện đề án, từ năm 2012 - 2015, tỉnh đã cử đi đào tạo 54 học sinh. Trong đó có 20 học sinh theo học ngành Kiến trúc, 18 học sinh theo học ngành Xây dựng, 14 học sinh theo học ngành Quy hoạch và 11 học sinh theo học ngành Kỹ thuật đô thị. Về việc tiếp nhận, quản lý và bố trí việc làm cho người được cử đi học sau khi tốt nghiệp thì hiện chưa có sinh viên tốt nghiệp theo chế độ cử tuyển theo đề án, nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất việc tiếp nhận hồ sơ của người được cử đi học sau khi tốt nghiệp và gửi hồ sơ đến các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào đúng vị trí việc làm…

Tỉnh cũng nêu ra khó khăn khi thực hiện đề án là nhu cầu của học sinh đối với các ngành đào tạo: kiến trúc, quy hoạch vùng đô thị, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ sở hạ tầng không cao so với chỉ tiêu phân bổ (mỗi huyện, thị xã, thành phố 4 chỉ tiêu). Do đó, số học sinh đăng ký dự tuyển giảm dần. Nguyên nhân một phần do việc bố trí sinh viên sau tốt nghiệp được thực hiện theo Luật Cán bộ - Công chức. Nghĩa là họ phải trải qua thi tuyển và đáp ứng chỉ tiêu biên chế của đơn vị sử dụng thì mới được nhận. Mặt khác, do kinh phí đào tạo khá lớn nên số lượng thí sinh tham gia dự tuyển không nhiều.

Kiến nghị với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  - Vương Phương Nam đề xuất, thời gian tới cần xét tuyển chặt chẽ hơn trong khâu đầu vào để tạo chất lượng ở đầu ra; Trường đại học Kiến trúc TP. HCM cũng cần nghiên cứu, bổ sung kiến thức, giáo án… để phù hợp hơn với tình hình thực tế làm việc trong môi trường của địa phương… Tỉnh cũng sẽ có hướng hỗ trợ phù hợp cho học sinh theo học các ngành trong đề án.

Ông Võ Trọng Hữu nhấn mạnh, mục tiêu của đề án là góp phần giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực của vùng ĐBSCL trên lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị… đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Vì thế, các địa phương cần quan tâm hỗ trợ trong việc thông tin xét tuyển; cần có chính sách hỗ trợ người học trong quá trình học tập và tạo cơ chế thuận tiện, chính sách ưu đãi sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường trở về địa phương làm việc…

Dù nhu cầu trên các lĩnh vực này còn thiếu, nhưng với những vướng mắc như trên nên lượng học sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành được ưu tiên ngày càng ít. Tuy nhiên, Sở Nội vụ lưu ý, dù sinh viên tốt nghiệp ra trường theo diện xét tuyển hoặc cử tuyển cũng phải thực hiện theo Luật Công chức - Viên chức để tạo sự công bằng và đơn vị sử dụng lao động chọn được lao động đúng theo yêu cầu công việc.

Châu Khánh

Năm 2012, có 11 hồ sơ dự tuyển và được xét tuyển 9, trong đó có 3 thuộc diện Nghị định 134. Năm 2013, có 46 hồ sơ dự tuyển và được xét tuyển 34, trong đó có 6 thuộc diện Nghị định 134. Năm 2014, có 17 hồ sơ dự tuyển và được xét tuyển 16. Năm 2015, có 4 hồ sơ dự tuyển và được xét tuyển 4.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.