Giáo dục - Học Đường

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

Thứ Sáu, 02/12/2016 | 14:29

Trước những diễn biến phức tạp và xu hướng “leo thang” của bạo lực học đường (BLHĐ), các trường học trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống BLHĐ dưới nhiều hình thức.

Học sinh Trường THPT Gành Hào đặt câu hỏi trong buổi tuyên truyền phòng chống BLHĐ. Ảnh: Đ.K.C

 BLHĐ có xu hướng “nóng” trở lại

Một thời gian dài, người dân sống xung quanh khu vực nghĩa địa Cầu Xáng (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP. Bạc Liêu) cứ vài ngày lại thấy một nhóm học sinh - sinh viên hẹn nhau ra đây để giải quyết mâu thuẫn. Những mâu thuẫn đó đa phần xuất phát từ sự đố kỵ trong học tập, tranh giành phạm vi ảnh hưởng trong lớp, giành “người yêu”, hay những lý do không đâu như “nhìn mặt thấy ghét”… “Chúng cãi vã, giằng co dù chúng tôi can ngăn quyết liệt, chỉ đến khi chúng tôi dọa sẽ mời công an phường đến thì mới hậm hực bỏ đi. Nhưng tôi không biết chúng có hẹn nhau đến nơi khác để giải quyết mâu thuẫn không nữa!”, một người dân kể lại.

Gặp chúng tôi trong tâm trạng khá bức xúc, chị P.U (phường 7, TP. Bạc Liêu) quyết lòng phải làm cho ra chuyện, vì một thời gian dài con chị bị một nhóm học sinh đe dọa, đánh hội đồng. Điều làm chị bức xúc nhất là nhóm học sinh này chỉ mới học lớp 6. “Con trai tôi vốn bản tính nhút nhát, chỉ chăm chăm vào việc học. Dạo gần đây thấy con có biểu hiện lo lắng, bất an, tôi hỏi nhưng con không nói gì. Rồi khi thấy trên người con có những vết bầm, tôi gạn hỏi mãi con mới nói bị một nhóm bạn cùng lớp đánh, còn dọa rằng nếu méc lại với cha mẹ, giáo viên thì sẽ chặn đường đánh nhiều hơn! Giận tím ruột, tôi vào lớp hỏi một số học sinh khác thì nghe kể có lần con trai tôi bị đánh đến ngất xỉu, phải đem lên phòng y tế của trường…”.

Không chỉ là việc học sinh đánh nhau, mà BLHĐ còn “mở rộng” sang một số giáo viên. Chuyện học sinh, nhất là trẻ mầm non bị thầy cô giáo tát vào mặt, đánh bầm mông… không phải là chuyện hiếm.

BLHĐ còn có sự tham gia của không ít phụ huynh, cũng bởi nghe lời con mình một cách vô tội vạ! Con họ trong lớp chẳng khác gì “đầu gấu”, chẳng lo học hành, thường xuyên gây gổ, đánh nhau với bạn bè cùng lớp. Vậy mà, họ cứ nghe con mình nói là bị bạn bè trong lớp ức hiếp. Thay vì gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm, hoặc phụ huynh để làm rõ mọi chuyện, thì các phụ huynh này lại chọn cách chặn đường hăm dọa, thậm chí còn bạt tay bạn cùng lớp với con mình!

 Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền

Trước những diễn biến phức tạp của BLHĐ trên địa bàn tỉnh, các trường đã chủ động “ứng phó” bằng nhiều biện pháp. Đơn cử, Trung tâm GDTX tỉnh thường mời các chuyên gia tâm lý về trường để tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; giúp học sinh giải tỏa những băn khoăn, thắc mắc, những mâu thuẫn trong học tập, cuộc sống; giải quyết những tình huống cụ thể mà học sinh gặp phải… để hạn chế đến mức thấp nhất các mâu thuẫn phát sinh dẫn đến BLHĐ. Nhờ vậy mà vài năm trở lại đây, không còn xảy ra tình trạng học sinh cãi vã, đánh nhau và có những biểu hiện xấu trong hành xử.

Với Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải), ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của giáo viên chủ nhiệm trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh; phát hiện sớm và ngăn chặn nhanh những mâu thuẫn trong nội bộ học sinh; phân loại những học sinh cá biệt, học sinh có nguy cơ cao về BLHĐ để có hướng giáo dục, uốn nắn kịp thời, thì trường còn khéo léo lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống BLHĐ vào chương trình sinh hoạt dưới cơ hàng tuần. Song song đó, đơn vị còn thành lập hẳn một Ban thanh niên xung kích (do Phó Hiệu trưởng trường làm Trưởng ban; Bí thư Đoàn trường làm Phó ban) nhằm gìn giữ trật tự trong trường, phát hiện và giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn của học sinh trong và ngoài trường.

Riêng Trường THPT Phan Ngọc Hiển (TP. Bạc Liêu) thì phối hợp với Công an tỉnh trong việc giáo dục, tuyên truyền phòng chống BLHĐ thông qua buổi nói chuyện chuyên đề “Vì mái trường không bạo lực”, dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 12/2016. Trước đó, Trường THCS Phong Phú (TX. Giá Rai) đã tổ chức buổi tuyên truyền với chủ đề “Nói không với BLHĐ”…

Những buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền đã giúp học sinh thấy được những tác động xấu và những hệ lụy khôn lường của BLHĐ, từ đó giúp các em điều chỉnh hành vi, cách ứng xử với bạn bè, thầy cô, gia đình theo đúng chuẩn mực; hướng các em đến lối sống đúng, sống đẹp, sống có ích và nói không với BLHĐ!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.