Giáo dục - Học Đường

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Tự hào sức sáng tạo của học sinh Bạc Liêu

Thứ Ba, 29/03/2016 | 08:24

Đoàn Bạc Liêu tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, năm học 2015 - 2016. Ảnh: Phước Quang

Đến với cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2015 - 2016 dành cho học sinh trung học khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), học sinh Bạc Liêu đã chứng tỏ được năng lực của mình khi cả 6 dự án dự thi đều đoạt giải, trong đó có 3 giải cấp quốc gia.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 12 - 15/3/2016 tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tham gia cuộc thi có 206 dự án của 358 học sinh, bao gồm 160 dự án cấp THPT (279 học sinh) và 46 dự án cấp THCS (79 học sinh) thuộc 32 Sở GD-ĐT và 1 trường đại học. Đây chỉ mới là lần thứ hai học sinh Bạc Liêu có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm ở sân chơi lớn này. Đến với cuộc thi, đoàn Bạc Liêu có 6 dự án, thuộc các lĩnh vực: hóa sinh, hóa học, kỹ thuật môi trường, khoa học thực vật, y sinh và khoa học sức khỏe, kỹ thuật cơ khí.

Kết thúc cuộc thi, đoàn Bạc Liêu đoạt 9 giải, trong đó có 3 giải quốc gia, gồm: 1 giải Ba cho dự án “Thiết kế và thử nghiệm mô hình trồng cây sử dụng vật liệu tái chế với hệ thống thấm nước tự động” thuộc lĩnh vực khoa học thực vật của tác giả Lê Hoàng Ngọc Ngân, Đào Như Ngọc (Trường THPT Chuyên Bạc Liêu); 2 giải Khuyến khích cho dự án “Trà trừ muỗi +” thuộc lĩnh vực hóa sinh của tác giả Nguyễn Tô Hồng Đức, Triệu Nguyễn Bảo Ngọc (Trường THCS Võ Thị Sáu) và dự án “Bình phun thuốc bảo vệ thực vật bằng ắc-quy” thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí của tác giả Chế Duy Linh, Nguyễn Tuấn Duy (Trường THPT Giá Rai). Ngoài ra, cả 6 dự án tham dự của Bạc Liêu đều được các trường đại học, các doanh nghiệp trao giải triển vọng trẻ. Trong đó, dự án “Thiết kế và thử nghiệm mô hình trồng cây sử dụng vật liệu tái chế với hệ thống thấm nước tự động” được trao giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng.

 “Khi “mang chuông đi đánh xứ người”, cả đoàn không ai dám nghĩ là sẽ có giải cao, vì so với các tỉnh bạn, điều kiện nghiên cứu, kinh phí đầu tư cho dự án… của mình đều thua thiệt rất nhiều. Vậy mà các em lại làm nên chuyện, đó không chỉ là niềm vui sướng, tự hào mà còn là nền tảng để học sinh Bạc Liêu tự tin cống hiến những dự án lớn hơn ở các cuộc thi về khoa học kỹ thuật trong tương lai”, cô Hồ Thị Lệ Thủy, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, giáo viên hướng dẫn của hai em Lê Hoàng Ngọc Ngân và Đào Như Ngọc, chia sẻ.

Để có được thành công này, cô và trò phải tự mày mò nghiên cứu, làm đi, làm lại không biết bao nhiêu lần. Chi phí bỏ ra để mua vật dụng, hạt giống, hoa kiểng… lên đến hơn 10 triệu đồng, chủ yếu là tiền túi của phụ huynh và học sinh. Chia sẻ về ý tưởng của dự án, em Lê Hoàng Ngọc Ngân (lớp 10 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) cho biết: “Trong quá trình học và quan sát cuộc sống chung quanh, em thấy có rất nhiều dụng cụ bị bỏ đi, gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Từ đó, em nảy ra ý tưởng tái chế các loại rác thải này cho cuộc sống”. Điều đáng quý là từ ý tưởng đến thực hành, vận dụng kiến thức đều được các em tự làm. Vì theo quy định, giáo viên hướng dẫn không được làm thay.

Khi bắt tay vào dự án, hàng tháng trời, ngoài giờ học trên lớp, cô và trò lại dành hết thời gian cho công việc. Có hôm đến tận khuya vì phải so sánh, đối chứng độ ẩm trong đất, màu xanh của lá… các loại rau, cây kiểng của dự án với các loại cùng giống cây nhưng trồng theo chế độ tưới nước, bón phân bình thường. Thành công của dự án không chỉ tận dụng được các vật dụng bỏ đi mà mô hình này rất tiện dụng cho các hộ gia đình ở thành thị muốn có vườn rau xanh tốt, nhất là cải mầm để phục vụ bữa ăn mà không mất nhiều công chăm sóc, tưới nước…

Nhìn chung, các dự án của học sinh Bạc Liêu dự thi năm nay đều mang tính khả thi cao khi áp dụng vào cuộc sống. Thành công tại cuộc thi không chỉ chứng tỏ sức sáng tạo, mà còn cho thấy sự nhạy cảm với cuộc sống xung quanh, ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó chính là điều rất đáng tự hào, đáng quý ở các em.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.