Giáo dục - Học Đường

Cùng nhìn lại chặng đường khuyến học Bạc Liêu

Thứ Sáu, 03/10/2014 | 17:01

Tuy còn khá non trẻ, nhưng từ khi thành lập đến nay Hội Khuyến học tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tỉnh nhà.

“Người em sinh sau đẻ muộn”

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu “sinh sau đẻ muộn” so với nhiều hội trong cả nước, quá trình phát triển của Hội bắt đầu vào năm 2001. Khi ấy, Ban chấp hành lâm thời chỉ có 17 thành viên, điều kiện hoạt động vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Song, với quyết tâm cao, trải qua 2 nhiệm kỳ đại hội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT và các đoàn thể, ban ngành liên quan, Hội đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, khơi dậy truyền thống hiếu học trong các tầng lớp nhân dân và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác khuyến học tỉnh nhà.

Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng những học sinh nghèo vượt khó, có thành tích cao trong học tập. Ảnh: Đ.K.C

Đến thời điểm này, mạng lưới Hội đã phủ kín đến tận các khóm, ấp trong tỉnh. Hoạt động của tổ chức Hội và hội viên ngày càng được nâng cao về chất lượng. Hiện tại, toàn tỉnh có 1.519 chi hội khuyến học với 126.400 hội viên, 14.837 gia đình hiếu học, 359 dòng họ hiếu học, 64 trung tâm học tập cộng đồng… Đây là những tiền đề vững chắc để Hội làm nền tảng cho việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo địa phương.

Nhiều đột phá trong công tác khuyến học, khuyến tài

Để có được một Hội Khuyến học bề thế, hoạt động hiệu quả như ngày hôm nay trong đó phải kể đến tâm huyết, niềm say mê cống hiến của những người làm công tác khuyến học. Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế, nhưng chú Sáu Nhẫn (Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh), cô Quế Phượng (Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh) - cách gọi thân thương mà cơ sở dành cho họ, cùng nhiều hội viên khác luôn dốc sức, tạo ra nhiều cách làm hay, đột phá mới trong công tác khuyến học, khuyến tài. Ngoài việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đi thực tế địa bàn vùng sâu vùng xa nhằm tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt của học sinh, giáo viên nghèo để cảm thông, thấu hiểu, tìm giải pháp tháo gỡ; họ còn linh hoạt, sáng tạo trong việc tập trung huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho giáo dục.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục đạt trên 92 tỷ đồng, trong đó quỹ Khuyến học vận động được 16 tỷ đồng và xã hội hóa giáo dục trên 76 tỷ đồng. Riêng từ năm 2011 - 2014, số tiền vận động lên đến 86,8 tỷ đồng. Đặc biệt, sự ra đời của quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt càng mở ra nhiều cơ hội để giáo viên nghèo, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, an tâm học tập, công tác. Không chỉ vậy, Hội còn là “cầu nối” để đội ngũ trí thức trẻ Bạc Liêu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được nhiều chương trình hỗ trợ như “Thắp sáng niềm tin”, “Ước mơ Việt Nam”…

Không chỉ trông chờ vào các nguồn hỗ trợ, vận động hàng năm, Hội còn chủ động phát động phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học” trong các đoàn thể, cơ quan và mỗi gia đình nhằm tạo ra hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc đầu tư cho giáo dục. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2014, phong trào nuôi heo đất đã thu được hơn 2 tỷ đồng. Tuy số tiền tiết kiệm của mỗi gia đình không nhiều, nhưng đó lại là niềm vui lớn giúp các gia đình nhẹ gánh lo cho con em vào đầu năm học mới.

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020; phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề: “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”; không ngừng hoàn thiện và kiện toàn bộ máy tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở, trong đó chú trọng việc bồi dưỡng năng lực hoạt động cho cán bộ Hội; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục…

Với những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh đang nằm trong “top đầu” những Hội khuyến học hoạt động hiệu quả của cả nước, góp phần quan trọng trong việc chăm bồi hiền tài cho quê hương, đất nước.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.