Giáo dục - Học Đường

Công đoàn ngành Giáo dục Bạc Liêu: Đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo, người lao động

Thứ Sáu, 29/09/2017 | 16:38

Bằng nhiều việc làm thiết thực, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục từ tỉnh đến cơ sở đã giải quyết kịp thời những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động (CB, GV, NLĐ). Qua đó, tiếp thêm động lực để họ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục huyện Đông Hải phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) tặng quà tết cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Đ.K.C

Toàn ngành Giáo dục hiện có hơn 10.120 công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ), trong đó có gần 5.800 nữ. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ của ngành được nâng lên về trình độ và nghiệp vụ. Năm học 2016 - 2017, để chăm lo đời sống CB, GV, NLĐ, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho CNVC-LĐ, Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở GD-ĐT, LĐLĐ các cấp quan tâm đến điều kiện làm việc, kịp thời tham vấn, giải quyết những khó khăn, bất cập trong thực hiện chế độ chính sách, những khó khăn phát sinh trong công tác và đời sống. Đặc biệt trong năm học vừa qua, Công đoàn các cấp làm tốt chức năng giám sát thực hiện các chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm… như: nâng lương theo đúng quy định, xét duyệt thâm niên, thi đua, khen thưởng, không để xảy ra trường hợp chậm trễ lương nhiều tháng; tỷ lệ đóng bảo hiểm cho công đoàn viên đạt trên 98%.

Cùng với sự quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, GV, NLĐ, Công đoàn ngành còn luôn cải thiện điều kiện làm việc cho công đoàn viên, tạo điều kiện về cơ chế, thời gian và kinh phí để CB, GV được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia vào điều chỉnh quy hoạch, bố trí, sắp xếp đội ngũ. Nhiều cán bộ trẻ được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, đã thể hiện được năng lực, góp phần tạo bước chuyển biến mới trong đổi mới công tác quản lý giáo dục ở các đơn vị, nhất là các địa bàn vùng khó khăn. Trong năm học qua, có hơn 1.200 CB, GV đi học và tham gia các lớp bồi dưỡng, trong đó có hơn 1.000 người được đào tạo chuyên môn. Tính đến nay, toàn ngành có 113 CB, GV có trình độ thạc sĩ.

Nhằm chăm lo kịp thời đời sống vật chất để CNVC-LĐ của ngành yên tâm công tác, cống hiến, thời gian quan các cấp Công đoàn ngành đã có nhiều hoạt động thiết thực. Tiêu biểu là việc vận động công đoàn viên tiết kiệm chi tiêu để đóng góp Quỹ Mái ấm công đoàn và trợ vốn với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Từ đó, Công đoàn ngành đã xem xét và xây dựng 1 mái ấm cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) và tạo điều kiện cho 94 công đoàn viên vay từ nguồn quỹ này. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ tết, Công đoàn ngành cũng tặng nhiều phần quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, CNVC-LĐ mắc bệnh hiểm nghèo…

Song song đó, nhiều phong trào thi đua đã được phát động sâu rộng trong Công đoàn ngành, tạo khí thế sôi nổi trong giảng dạy của CB, GV, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Phong trào thi đua “Lao động giỏi” gắn với phong trào “Hai tốt” được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Đồng thời duy trì và thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, CNVC-LĐ luôn tích cực hưởng ứng các phong trào giúp học sinh nghèo. Điển hình như đầu năm học 2016 - 2017 và đầu năm học 2017 - 2018, các cấp Công đoàn ngành đã vận động khoảng 1,5 tỷ đồng và trao tặng hàng trăm suất học bổng, 150 chiếc xe đạp, hàng ngàn quyển tập, bộ quần áo… cho học sinh nghèo.

Sự đồng hành của các cấp Công đoàn ngành đã tiếp thêm động lực để toàn thể CNVC-LĐ ngành Giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người”. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo vượt khó vươn lên, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, nhà giáo mẫu mực, được học sinh tin yêu, quý trọng.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.