Giáo dục - Học Đường

Chương trình Tư vấn mùa thi 2016: Nhiều băn khoăn về cơ hội việc làm sau khi ra trường

Thứ Năm, 07/04/2016 | 08:40

Chương trình Tư vấn mùa thi 2016 vừa được tổ chức tại Bạc Liêu thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh lớp 12 đến từ các trường THPT trong tỉnh. Đến với buổi tư vấn, phần lớn học sinh đều bày tỏ những băn khoăn về cơ hội việc làm sau khi ra trường, nhất là việc chọn học ngành nào để được làm việc tại địa phương.

Học sinh đặt câu hỏi tại chương trình Tư vấn mùa thi 2016. Ảnh: C.K

Một điều dễ nhận thấy là phần lớn câu hỏi của học sinh đã được các chuyên gia tư vấn trả lời, giải đáp tương đối thỏa đáng, từ đó giúp các em có những quyết định đúng đắn trong việc chọn ngành nghề, trường học phù hợp với năng lực, sở thích bản thân và điều kiện kinh tế gia đình… Tuy nhiên, qua theo dõi, chương trình vẫn còn một số câu trả lời lập lờ, “buông đuôi”… làm người hỏi và người nghe chưa thỏa mãn, không xác định được phương hướng cho tương lai. Điển hình là câu hỏi “Chọn học ngành nào để được làm việc tại địa phương?” của em Phạm Thành Nhã (học sinh lớp 12C3, Trường THPT Lê Văn Đẩu, huyện Vĩnh Lợi) được TS. Trần Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu trả lời rằng: “Thế mạnh của Bạc Liêu nói riêng và bán đảo Cà Mau nói chung là nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, Bạc Liêu còn xác định lấy văn hóa và du lịch làm động lực để phát triển. Hiện nay trường có đào tạo các ngành này…”. Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cũng thông tin thêm: “Nhu cầu tuyển dụng của địa phương chủ yếu là giáo viên mầm non, giáo viên các bậc học khác cũng có nhu cầu tuyển dụng nhưng không nhiều, nên sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên mới được nhận vào làm việc tại địa phương…”. Sau khi được trả lời, em Nhã cho biết: “Em không biết chọn ngành nào để học. Cần suy nghĩ lại và nhờ gia đình, thầy cô… tư vấn!”.

Nghe thoáng qua thì các câu trả lời có vẻ ổn, nhưng nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy có những vấn đề còn mơ hồ như: thiếu thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành văn hóa, du lịch; các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động ra sao… Còn đối với thông tin “nhu cầu tuyển dụng của địa phương chủ yếu là giáo viên mầm non” thì quá lập lờ. Bởi vì hàng năm, Trường đại học Bạc Liêu đều có tuyển sinh, đào tạo ngành sư phạm Mầm non. Sinh viên ngành này ra trường mỗi năm với số lượng khá nhiều, nhưng ngành Giáo dục vẫn kêu thiếu giáo viên mầm non, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Nguyên nhân không phải thiếu nguồn để tuyển hay “hết chỉ tiêu biên chế” mà do một bộ phận giáo viên trẻ không thiết tha với nghề, khi được phân công về vùng khó khăn là… lặn mất tăm.

Trước những thực trạng như thế, những người tư vấn nên cung cấp đầy đủ thông tin, tình hình thực tế cho học sinh. Xin đừng vì những nhu cầu “ảo” mà “tư vấn” cho các em chọn sai đường hướng tương lai!

CHÂU KHÁNH

TS. Phạm Tấn Hạ (Trưởng phòng Đào tạo - Trường đại học KHXH&NV TP. HCM):

“Thí sinh nên chọn những môn sở trường của mình để dự thi xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng. Thí sinh không nên đăng ký vội vàng, theo số đông và nhất là không nên đăng ký quá nhiều môn, theo kinh nghiệm năm 2015, thí sinh chủ yếu đăng ký 5 môn”.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.