Giáo dục - Học Đường

Chương trình cho vay học sinh - sinh viên: Chắp cánh tương lai cho học sinh - sinh viên nghèo

Thứ Sáu, 22/11/2013 | 15:46

Nghèo khó, mồ côi, tai biến bất ngờ… là một trong những nguyên nhân khiến không ít học sinh - sinh viên (HS-SV) ưu tú phải gác lại ước mơ, từ bỏ hoài bão trên con đường lập thân lập nghiệp. Đây là niềm trăn trở của cả quốc gia, dân tộc trước thực trạng hiền tài chưa phát lộ đã sớm “lụi tắt” vì khó khăn chồng chất. Và Chương trình cho vay tín dụng HS-SV ra đời như một sự tiếp sức cho HS-SV nghèo vững tin thực hiện hoài bão đẹp.

Những người đồng cảnh ngộ

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày niềm vui xen lẫn nỗi lo đối với gia đình bạn Nguyễn Thị Việt Trinh (lớp 4TH, trường đại học Bạc Liêu). Nhà nghèo, đất canh tác ít, thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào mấy công đất ruộng và việc chăn nuôi, vậy mà ba mẹ Trinh vẫn gồng gánh để các con được cắp sách đến trường. Ngày nhập trường cận kề, cũng là lúc ba mẹ em phải quáng quàng chạy vạy tiền nong để em đóng học phí, trang trải cuộc sống trong môi trường học tập mới. Thấy ba mẹ quá nhọc nhằn, nhiều lúc Trinh muốn bỏ học, ở nhà phụ giúp ba mẹ để nuôi hai em ăn học. Khó khăn là thế, nhưng hễ Trinh đề cập đến việc bỏ học là ba mẹ la rầy. Và khó khăn lại càng chồng chất khi em gái kế Trinh lại trúng tuyển chuyên ngành Kỹ thuật quản lý công nghiệp của trường đại học Cần Thơ.

Nhiều cử nhân được thực hiện ước mơ, hoài bão nhờ chương trình tín dụng HS-SV. Ảnh minh họa: Đ.K.C

1. Đối tượng được vay vốn: HS-SV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại không có khả năng lao động. HS-SV thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; gặp khó khăn về tài chính tạm thời do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn…

2. Phương thức cho vay: thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp HS-SV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại ngân hàng nơi nhà trường đóng trụ sở. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với HS-SV.

3. Điều kiện vay: HS-SV đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay, có đủ các tiêu chuẩn quy định (về đối tượng vay). HS-SV năm nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. HS-SV năm hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp…

4. Mức vốn cho vay: Mức cho vay tối đa đến thời điểm này là 1.100.000 đồng/tháng/HS-SV .

5. Lãi suất: Lãi suất cho vay ưu đãi đối với HS-SV là 0,65%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mai Khôi

(tổng hợp)

Bạn Nguyễn Trung Tính (ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình), sinh viên năm cuối ngành Tài chính - Ngân hàng trường đại học Cần Thơ nhớ lại: “Em đậu đại học trong lúc gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, niềm vui bỗng chốc trở thành nỗi lo. Thu nhập từ vài công vuông quanh năm thất bát không đủ để gia đình trang trải cuộc sống, khiến em gần như phải từ bỏ ước mơ bước vào giảng đường…”.

Trinh và Tính chỉ là hai trong rất nhiều sinh viên nghèo của Bạc Liêu đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong, ngoài tỉnh. Dù đã cố gắng, nhưng nhiều lúc các bạn cũng cảm thấy đuối sức và cần lắm sự chung tay, tiếp sức của Nhà nước thông qua những gói vay, chương trình tín dụng với lãi suất thấp.

Vững một niềm tin

Chương trình cho vay tín dụng HS-SV đã được Chính phủ ban hành từ năm 2002, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế mà chính sách có sự điều chỉnh hợp lý theo từng năm học. Đây được xem là một chính sách đúng đắn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chắp cánh tương lai cho những hiền tài. Chương trình ra đời đã giúp nhiều HS-SV nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có HS-SV Bạc Liêu giảm bớt lo toan về tài chính mà chuyên tâm cho việc học. Từ mức vốn vay được áp dụng lần đầu là 800 ngàn đồng/tháng/HS-SV, đến nay mức vốn vay đã tăng lên 1,1 triệu đồng/tháng/HS-SV và lãi suất vay ưu đãi cũng chỉ tăng nhẹ từ 0,5% lên 0,65%/tháng. Với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, có nơi cán bộ ngân hàng còn tìm đến tận nhà HS-SV để hướng dẫn các thủ tục pháp lý.

Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tính đến tháng 10/2013 toàn tỉnh có 11.864 HS-SV vay với tổng dư nợ gần 184 tỷ đồng. Theo ông Đàm Lê Đạo, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: “Nguồn vốn cho vay hàng năm được Trung ương thông báo tăng theo mỗi năm từ 30 - 40 tỷ đồng, vốn thu hồi hàng năm của ngân hàng khoảng 30 tỷ đồng. Như vậy, mỗi năm ngân hàng sẽ có khoảng 60 tỷ đồng để tiếp tục giải ngân, đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của HS-SV nghèo”. Cũng theo ngân hàng này, hầu hết sinh viên sau khi ra trường đều có việc làm ổn định, chí thú làm ăn và nghiêm túc hoàn trả nợ cho ngân hàng, vì thế công tác thu hồi vốn diễn ra thuận lợi. Riêng đối với các đối tượng vay khi ra trường vẫn chưa tìm được việc làm, hoặc gặp rủi ro, tai nạn thì ngân hàng sẽ tiếp tục gia hạn, hoặc khoanh nợ, xóa nợ tùy vào hoàn cảnh thực tế.

Từ chính sách tín dụng trên, mà những HS-SV nghèo như Trinh, Tính tiếp tục vững tin trên giảng đường đại học. Từ nguồn vốn tín dụng, vấn đề học phí không còn là nỗi lo canh cánh bên lòng mỗi khi các em nghĩ về gia cảnh. Và đó cũng là nguồn động lực để các em hoàn thành tốt việc học, sớm tìm được công việc ổn định để trả nợ, thay đổi cuộc sống.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.