Giáo dục - Học Đường

Chuẩn bị các điều kiện để học sinh trở lại trường an toàn

Thứ Tư, 29/09/2021 | 15:34

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của ngành, Sở GD-KH&CN đã có tờ trình UBND tỉnh đề xuất các phương án tổ chức hoạt động dạy và học học kỳ I đối với các cấp học trong điều kiện an toàn, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Trước thông tin này, rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự băn khoăn bởi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là mới đây lại phát hiện thêm các ca dương tính mới trong cộng đồng…

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như chào cờ, ngoại khóa khi học sinh vừa trở lại trường. Ảnh minh họa: Đ.K.C

Hai phương án để lựa chọn

Hiện nay, trong tỉnh còn một số cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung vẫn chưa được hoàn trả cho ngành Giáo dục. Tính đến ngày 29/9, còn 7 cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, gồm: các trường mẫu giáo Hoàng Oanh, mầm non Tuổi Thơ, THCS Hòa Bình, THCS Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình); Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phước Long; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đông Hải và Trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (nhất là việc tổ chức vệ sinh, khử khuẩn đối với những cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung), tạo tâm lý an tâm cho phụ huynh khi cho con em trở lại trường, Sở GD-KH&CN đề xuất 2 phương án trở lại trường an toàn. Theo đó, phương án 1 là cấp mầm non tiếp tục cho trẻ nghỉ học đến hết ngày 8/10; cấp tiểu học tiếp tục tổ chức cho học sinh học trên truyền hình và trực tuyến đến hết ngày 8/10; cấp học THCS, THPT (kể cả GDTX) tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động dạy học trực tuyến đến hết ngày 9/10/2021. Sau đó, đến ngày 11/10/2021, học sinh của tất cả các cấp học sẽ đến trường học trực tiếp nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người (như sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động ngoại khóa…); không tổ chức ăn bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học có tổ chức bếp ăn bán trú (tùy tình hình thực tế sẽ có văn bản hướng dẫn tổ chức ăn bán trú sau).

Phương án 2 là Sở GD-KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xác định các địa bàn thuộc “vùng xanh” (vùng được phép hoạt động bình thường trở lại), “vùng đỏ” (vùng phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội) để chỉ đạo việc triển khai thực hiện hoạt động dạy và học theo phương án riêng. Đối với “vùng xanh”, tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học kể từ ngày 11/10/2021 nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; không tổ chức ăn bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học có tổ chức bếp ăn bán trú (tùy tình hình thực tế sẽ có văn bản hướng dẫn tổ chức ăn bán trú sau).

Đối với “vùng đỏ”, tạm dừng việc cho học sinh tới trường cho đến khi trở lại hoạt động bình thường như “vùng xanh”. Trong đó, cấp mầm non tiếp tục cho trẻ nghỉ học; cấp tiểu học thì tổ chức cho học sinh học trên truyền hình, học trực tuyến và các hình thức phù hợp khác; cấp THCS, THPT (kể cả GDTX) tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Sẽ thực hiện nghiêm thông điệp “5K” khi học sinh trở lại trường.

Trở lại trong điều kiện an toàn nhất

Mỗi phương án đều có tính khả thi riêng, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch (các địa phương có thời gian sắp xếp, bố trí hoàn trả và thực hiện việc sửa chữa cơ sở vật chất, trường lớp nếu có hư hỏng lớn, khử khuẩn đối với các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung; phụ huynh học sinh được chuẩn bị tốt tâm lý khi cho con em mình trở lại trường học tập trực tiếp...), nên Sở GD-KH&CN đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định cho chủ trương triển khai phương án phù hợp, tối ưu nhất.

Ông Quách Bửu Thông - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long), cho biết: “Trường được địa phương trưng dụng làm khu cách ly tập trung thứ 3 của huyện, nhưng đã hoàn trả sớm từ ngày 22/8. Sau khi được phun xịt khử khuẩn an toàn, trường đã tiến hành tổng vệ sinh để phục hồi hiện trạng ban đầu, chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng đón học sinh trở lại trường bất cứ lúc nào. Trong suốt thời gian tổ chức dạy - học trực tuyến đảm bảo tốt cho công tác phòng, chống dịch, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực để đảm bảo tốt kế hoạch, chương trình. Tuy nhiên, lo lắng nhất của trường hiện nay là vẫn còn gần 50 học sinh bị kẹt lại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh chưa có điều kiện để trở về địa phương tham gia học trực tiếp. Một số em đã liên hệ với các trường tại nơi cư trú để được hỗ trợ học tập tạm thời nhưng đều bị từ chối, chúng tôi đang thống kê chi tiết các trường hợp đặc biệt này để Sở GD-KH&CN có văn bản hỏa tốc nhờ các địa phương hỗ trợ…”.

Để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong điều kiện an toàn, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh luôn đảm bảo tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; tổ chức phun khử khuẩn, làm vệ sinh trường theo định kỳ, đồng thời kiểm tra, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch tại cơ sở…

Trước băn khoăn, lo ngại của phụ huynh khi thời gian con em mình trở lại trường đã cận kề nhưng mới đây lại phát sinh một số ca dương tính mới trong cộng đồng, ông Dương Hồng Tân - Phó Giám đốc Sở GD-KH&CN, trấn an: “Việc cho học sinh trở lại trường nếu UBND tỉnh có chủ trương như đề xuất thì Sở cũng sẽ cân nhắc thật kỹ tùy vào tình hình thực tế. Với những địa bàn có sự an toàn cao thì sẽ cho học sinh trở lại trường theo phương án đã đề ra; còn với những địa bàn mà sự an toàn chưa cao thì sẽ thực hiện chậm lại. Như vậy, kế hoạch dạy học trực tiếp của các trường, các địa phương cũng có thể không thực hiện một cách đồng loạt, mà sẽ tùy vào tình hình thực tế. Ngành Giáo dục mong phụ huynh hãy an tâm, tin tưởng và đồng thuận cùng ngành, bởi không riêng gì phụ huynh mà mối quan tâm hàng đầu của ngành Giáo dục hiện nay cũng chính là sức khỏe, sự an toàn của mỗi học sinh thân yêu của mình…”.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.