Giáo dục - Học Đường

Chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường học

Thứ Hai, 30/10/2017 | 17:36

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học luôn được các ngành, các cấp, các địa phương đặc biệt quan tâm. Bởi, môi trường học đường có rất đông học sinh, nếu dịch bệnh xảy ra thì tốc độ lây lan rất nhanh, công tác dập dịch sẽ rất khó khống chế…

Hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để phòng các bệnh truyền nhiễm tại Trường mẫu giáo Tuổi Thơ (phường 8, TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K

Bác sĩ Trần Vĩnh An, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế, cho biết: “Ngay đầu mỗi năm học, ngành Y tế đều có kế hoạch phối hợp với ngành Giáo dục và các địa phương trong công tác tăng cường các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm. Do chủ động ngay từ đầu và thường xuyên cử cán bộ y tế giám sát, kiểm tra nên thời gian qua công tác này đạt được hiệu quả rất cao, không có dịch xảy ra tại các trường học”.

Theo đó, cán bộ y tế từ tỉnh đến các trạm y tế xã thường xuyên theo dõi, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường học, nhất là trường mẫu giáo, mầm non và cấp tiểu học… Vì học sinh trong độ tuổi này dễ mắc các dịch bệnh nguy hiểm như: sốt xuất huyết, tay chân miệng… Ngoài việc giám sát thường xuyên, ngành Y tế cũng cấp các loại nước súc miệng Fluor (phòng chống bệnh nha học đường), nước rửa tay… để học sinh vệ sinh cá nhân, phòng chống bệnh tay  chân miệng, rubella…

Theo ngành Y tế, đến thời điểm này đã có 55.446 học sinh mẫu giáo và 150.230 học sinh tiểu học được giáo dục về nha khoa, 72.578 học sinh các cấp được khám sức khỏe định kỳ, 41.150 học sinh được khám răng…

Tuy nhiên, thực tế là dịch bệnh vẫn xảy ra trong học đường, nhất là tại các trường mầm non. Đơn cử như trong tháng 9/2017, tại Trường mẫu giáo T.T (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) đã có trên 10 trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng. Khi sự việc xảy ra, ngành Y tế đã nhanh chóng vào cuộc, cách ly học sinh nhiễm bệnh, tiến hành xử lý môi trường, dụng cụ học tập… Nói về trường hợp này, bác sĩ Trần Vĩnh An cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã vào cuộc, xử lý ngay ổ dịch, tránh lây lan thành dịch lớn. Một phần nguyên nhân phát hiện muộn khi đã có trên 10 cháu mắc bệnh là do hệ thống y tế học đường hiện nay vừa thiếu nhân viên y tế, vừa yếu về nghiệp vụ. Nhiều trường cử giáo viên kiêm nhiệm y tế học đường nên họ không được trang bị đầy đủ các kiến thức về y tế để có thể phát hiện sớm dịch bệnh và ngăn chặn kịp thời”.

Theo số liệu của ngành Y tế, từ đầu năm 2017 đến nay đã ghi nhận trên 730 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (có 23 trường hợp bệnh nặng), 1.002 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (chỉ trong tháng 9/2017 đã ghi nhận 187 ca, tăng trên 100 ca so với cùng kỳ năm 2016), 12 trường hợp mắc bệnh rubella…

Môi trường học đường luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm. Vì thế, ngành Y tế khuyến cáo phụ huynh và các đơn vị trường học luôn cẩn thận đề phòng. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường như: nóng sốt hay nổi mẩn đỏ… thì phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Đồng thời báo ngay với ngành Y tế, địa phương… để có các biện pháp cần thiết ngăn chặn dịch bệnh trong trường học kịp thời, tránh để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.