Giáo dục - Học Đường

Chạy đua với thời gian để ôn thi lớp 10

Thứ Tư, 18/05/2022 | 18:06

Năm học 2021 - 2022 được xem là năm học “đặc biệt” của cả thầy và trò các cấp học do phải học trực tuyến trong suốt thời gian dài. Trong đó, học sinh khối lớp 9 cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2022 - 2023. Dù thời gian ôn tập kiến thức không nhiều (chỉ khoảng 3 tuần) nhưng các trường THCS, THPT đã và đang nỗ lực hết mình nhằm giúp học sinh (HS) có đủ kiến thức, kỹ năng làm bài để bước vào kỳ thi tuyển sinh sắp diễn ra.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Phong Phú (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) trong giờ kiểm tra học kỳ 2, năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đến ngày 14/2/2022 HS khối lớp 9 mới được đến trường học trực tiếp. Cụ thể, theo thống kê, trong thời gian 35 tuần thực học theo Kế hoạch năm học 2021 - 2022 thì HS khối lớp 9 đã có khoảng 21 tuần phải học trực tuyến. Ngoài ra, có nhiều trường, nhiều lớp học trong thời gian được đến trường cũng phải chuyển từ hình thức học trực tiếp sang trực tuyến do có nhiều giáo viên, học sinh nhiễm COVID-19… Đó là những khó khăn rất lớn của ngành Giáo dục nói chung, các trường học nói riêng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Sau khi ổn định được tình hình dạy và học khi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, các trường dần bắt tay vào củng cố kiến thức cho HS do thời gian học trực tuyến rất nhiều HS không theo kịp chương trình, mất kiến thức căn bản…

Tuy nhiên, những ảnh hưởng do dịch bệnh vẫn được thể hiện rõ khi trong kỳ kiểm tra học kỳ 2 vừa qua (kết thúc vào ngày 14/5/2022), kết quả điểm thi của 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh của phần lớn HS đều không cao. Đặc biệt là đối với môn Tiếng Anh, điểm dưới trung bình rất nhiều. Theo tìm hiểu, cả 3 môn thi này, tất cả HS khối lớp 9 toàn tỉnh đều thi đề chung do Sở GD-KH&CN chọn từ ngân hàng đề. Điều đáng lo ngại vì đây cũng là 3 môn mà các em khối lớp 9 phải dự thi khi tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT, năm học 2022 - 2023 tới.

Học sinh khối lớp 9 nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 THPT, năm học 2022 - 2023 tại Trường THPT Bạc Liêu (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K

Một khó khăn nữa mà các trường THCS nói chung, HS khối lớp 9 nói riêng phải đối mặt là do kỳ kiểm tra học kỳ 2 của năm học 2021 - 2022 chỉ mới kết thúc vào ngày 14/5/2022 nên thời gian còn lại đến ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không còn nhiều. Cụ thể, các trường chỉ có khoảng 3 tuần (từ ngày 16/5 - 8/6/2022) để ôn thi chính thức cho HS nên công tác này được các trường đặc biệt chú trọng, tận dụng tối đa thời gian ít ỏi còn lại nhằm giúp các em HS hệ thống lại chuỗi kiến thức của các môn thi, khuyến khích học sinh tự học nhiều hơn, nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt trong kỳ tuyển sinh sắp đến.

Trước những khó khăn trên của các trường và các em HS khối lớp 9, một số phụ huynh có ý kiến đề xuất Sở xem xét dời lịch thi tuyển sinh vào 10 để rộng thêm thời gian ôn tập kiến thức cho HS, nhưng đại diện Sở GD-KH&CN cho biết lịch thi đã được ấn định không thể dời.

Vì thế, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2022 - 2023 sẽ diễn ra vào 2 ngày 9 và 10/6/2022. Với thời gian ít ỏi còn lại, hy vọng rằng các em khối 9 sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.