Giáo dục - Học Đường

Chất gây nghiện len lỏi trong học đường: Nói không với chất gây nghiện

Thứ Hai, 03/10/2016 | 15:38

Để bảo vệ học sinh, sinh viên (HS, SV) nói riêng, thế hệ trẻ nói chung trước những hiểm họa khó lường từ các chất gây nghiện, thì sự chung tay giữa gia đình - nhà trường - xã hội chính là “lô cốt” vững chắc giúp các em “miễn dịch” hoàn toàn với các chất này.

Ảnh minh họa: B.T

Tin nhắn rủ rê mua shisha mà N.G.N.T (học sinh Trường THCS L.H.P, huyện Đông Hải) gửi cho bạn cùng lớp. Ảnh: Đ.K.C

Vẫn còn những “lỗ hổng”

Dù những tác dụng “phụ” khi sử dụng thuốc ho Recotus quá liều thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã được ngành chức năng chấn chỉnh, nhưng cũng chẳng khó khăn là mấy khi các HS, SV có nhu cầu sử dụng thuốc đến các quầy nói mua hộ người thân, bạn bè; hoặc chịu khó ghé mỗi quầy mua một vỉ thì cũng dễ dàng cùng bạn bè tụ tập “phê” thuốc như thường!

Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn trả lời: “Chất keo và shisha không phải là tiền chất ma túy, mà chỉ là chất độc hại. Do đó, không xử lý vi phạm hành chính, cũng như hình sự đối với người sử dụng, mà chỉ khuyến cáo người dân không nên sử dụng vì về lâu dài có thể dẫn đến chết người”. Cũng vì lý do này mà các chất gây nghiện “đội lốt” chất keo, shisha được các đối tượng xấu dễ dàng rao bán trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Tango…

Phụ huynh của em N.G.N.T (học sinh Trường THCS L.H.P, huyện Đông Hải) phân trần: “Sau khi hay tin con có tham gia hút và bán thuốc lá điện tử shisha ở trường, tôi đã tịch thu điện thoại, dò tìm danh sách bạn bè của con trên các trang mạng xã hội, thì phát hiện người cung cấp shisha cho con hiện cư ngụ tại xã Điền Hải. Người này trước đây từng là HS THPT của một trường trên địa bàn, sau khi nghỉ học thì bắt đầu bán hàng online. Và shisha điện tử là một trong những mặt hàng mà người này rao bán trên các trang mạng xã hội…”.

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng nhiều phần tử xấu đã lôi kéo, rủ rê và đưa ra những hình thức thưởng “nóng” khá hấp dẫn khiến nhiều HS, SV dễ dính bẫy và sa ngã. Trường hợp bạn của Đặng Văn D. (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) là một điển hình. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đứa bạn “nối khố” vướng vòng lao lý, nhưng D. vẫn chưa hết bàng hoàng. Vốn  hai đứa là học trò nghèo lên TP. Cần Thơ học đại học với mơ ước đổi đời. Vậy mà, chỉ một lần bị bạn bè nói “khích”, bạn của D. đã thử “cái chết trắng” và rồi không thể dứt ra được! Để có tiền phê thuốc, bạn của D. đã gia nhập băng nhóm cướp giật và phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng những ngày ở trong song sắt.

Chung tay xây “lô cốt”

Để thế hệ trẻ nói không với các chất gây nghiện thì “lô cốt” giữa gia đình - nhà trường - xã hội phải được xây dựng thật vững chắc! Trong đó, vai trò của gia đình, nhà trường là đặc biệt quan trọng.

Làm cha mẹ ai cũng lo ngại con mình bị mắc vào tệ nạn ma túy, hoặc sử dụng các chất gây nghiện, dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát. Song vì bận rộn với cuộc mưu sinh, ít có thời gian tâm sự, trao đổi với con, nên có nhiều việc con cái  giấu kín làm “bí mật” riêng, kể cả chuyện bị kẻ xấu rủ rê, sử dụng chất gây nghiện lần đầu. Từ việc hiểu sơ sài về tác hại của ma túy, thiếu kiến thức nhận biết các diễn biến khác thường có nguy cơ đưa con họ đến với ma túy nên nhiều gia đình còn thiếu biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, chỉ đến khi “mất bò mới lo làm chuồng” trong sự hối tiếc muộn màng. Bởi vậy, dù có bận bịu đến đâu, các bậc phụ huynh cũng nên dành thời gian để quan tâm đến con mình, sẻ chia cùng con những khó khăn; tháo gỡ cho con từng vướng mắc, đồng thời hãy là người bạn đáng tin cậy để con giải tỏa nỗi lòng của tuổi mới lớn - lứa tuổi thích chứng tỏ mình! Không chỉ vậy, phụ huynh nên chủ công trong việc giám sát nếp sinh hoạt, thời gian học hành, giao lưu, kết bạn… của con bên ngoài nhà trường. Và đừng bao giờ “khoán trắng” trách nhiệm giáo dục con em mình cho nhà trường.

Về phía nhà trường, ngành Giáo dục thì cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về tác hại của các chất gây nghiện thông qua hệ thống phát thanh nội bộ; lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền thiết thực về các chất gây nghiện vào các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi hoặc hoạt động văn hóa - văn nghệ của trường. Công tác tuyên truyền phải cập nhật thường xuyên các loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện, cũng như những phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm… để HS, SV cảnh giác. Song song đó, cần phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền địa phương trong việc quan tâm đến hành vi, lối sống, cũng như tâm tư và những nguyện vọng chính đáng của các em. Đối với HS, SV có biểu hiện nghi vấn hoặc nhóm “nguy cơ cao” về sử dụng trái phép các chất ma túy, thì giáo viên chủ nhiệm, tập thể lớp, chi đoàn, chi đội cần lưu tâm, tìm hiểu kỹ nguyên nhân,  từ đó đề xuất những phương án tháo gỡ, giúp đỡ thỏa đáng.

Bên cạnh đó, vai trò giám sát, giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ban đại diện cha mẹ HS… cũng cần được chú trọng. Và điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của mỗi HS, SV. Bản thân các em phải tự ý thức được rằng nhiệm vụ chính của mình là học tập, là tích lũy tri thức, là rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, nhân cách để trở thành những con người hữu dụng cho xã hội mai này. Bởi vậy, nói không với chất gây nghiện sẽ là chìa khóa để thế hệ trẻ mở ra cánh cửa tương lai!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.