Giáo dục - Học Đường
Chạnh lòng chuyện thưởng tết cho giáo viên
Khi bước chân vào nghề dạy học có lẽ mỗi giáo viên đã chuẩn bị tâm thế sống thanh bần với đồng lương “ba cọc ba đồng”. Nhưng mỗi độ xuân về tết đến, họ không khỏi chạnh lòng khi nghe doanh nghiệp này, công ty nọ thưởng tết cao ngất ngưởng, trong khi gia đình họ vẫn chưa có “mùi tết” dù đã đến ngày đưa ông Táo.
Điệp khúc buồn
23 tháng Chạp gia đình cô H.L (giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Đông Hải) đưa ông Táo về trời bằng mấy viên chè trôi nước, trong khi những nhà trong xóm thì mâm cao cỗ đầy. Hai vợ chồng cô H.L đã hơn 10 năm gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ”, nhưng cuộc sống vẫn mãi chật vật, nhất là vào những ngày năm hết tết đến. Các con đang trong lứa tuổi nhi đồng, nên tết cũng là dịp chúng hăm hở vòi cha mẹ những bộ quần áo mới để đi chúc tết ông bà. Dù tết đã ở đầu ngõ, song vợ chồng cô chẳng thiết tha trang hoàng nhà cửa đón tết, chỉ mãi canh cánh nỗi lo làm sao để đủ chi tiêu trong ba ngày tết với đồng lương giáo viên ít ỏi; còn chuyện thưởng tết là cái gì đó rất xa xỉ với họ.
![]() |
Thưởng tết cho giáo viên vẫn còn là điều “xa xỉ”. Trong ảnh: Giờ ngoại khóa Lịch sử địa phương của thầy và trò Trường THCS Lê Hồng Phong - xã Điền Hải, huyện Đông Hải) tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới. Ảnh: K.C |
Đó là “điệp khúc buồn” cứ lặp đi lặp lại hết năm này qua tháng nọ, có lẽ phải yêu nghề mãnh liệt lắm, giáo viên mới có thể gạt bỏ những tủi phận khi về thăm gia đình, chúc tết bà con bằng… tấm lòng. “Nhìn những phần quà tết to đùng, những cái bao lì xì dày cộm của mấy đứa em cho ông bà, cha mẹ mà mình não ruột”, một giáo viên chia sẻ.
Bao giờ giáo viên mới được thưởng tết?
Không riêng gì các huyện vùng sâu, ngay cả các trường ở TP. Bạc Liêu, chuyện thưởng tết cũng nghe có gì “sang” quá. Do kinh phí hạn hẹp nên các trường chỉ có thể tặng cho giáo viên những phần quà trị giá dao động từ 200 - 300.000 đồng bằng hiện vật: dầu ăn, đường, bột ngọt, nước mắm… gọi là chia sẻ khó khăn thời buổi vật giá leo thang. Thầy Huỳnh Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (TP. Bạc Liêu), cho biết: “Việc tặng quà tết cho giáo viên tùy thuộc vào kinh phí của từng đơn vị. Nhờ vào nguồn thu từ căn-tin, sau khi chi dùng cho các hoạt động của trường, cuối năm chúng tôi chỉ còn một khoản nhỏ để mua quà tết động viên tinh thần của thầy cô. Vẫn biết giá trị của những phần quà ấy không đáng là bao, nhưng đó là tấm lòng của Ban giám hiệu đối với đồng nghiệp, anh em mình”.
Tết này, Công đoàn Trung tâm GDTX Bạc Liêu cũng trích kinh phí tặng quà động viên cho mỗi cán bộ, công chức, giáo viên với trị giá 300.000 đồng/suất. Nhằm sẻ chia, động viên kịp thời các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, Phòng GD-ĐT huyện Đông Hải đã tặng 10 suất quà (trị giá mỗi suất 500.000 đồng) cho các đối tượng này. Tuy không nhiều, nhưng các giáo viên cũng cảm thấy ấm lòng trong những ngày tết đến.
Để “bù đắp” cho khoản thưởng tết, một số đơn vị trường học đã cho ứng trước một vài tháng lương để giúp giáo viên rộng rãi sắm sửa tết. Tuy nhiên, nhiều giáo viên lại rầu rĩ, vì cầm tiền ứng xài trước thì qua tết lấy gì mà sống, còn không ứng thì mấy ngày tết lấy gì để sắm sanh cho gia đình, con cái.
“Thưởng tết với ngành Giáo dục là rất khó. Ngay cả ở Bộ cũng không có bất cứ nguồn nào, không có ngân sách nào cho thưởng tết… Việc lo lương, lo thưởng đúng là công việc đặt ra ở các cơ sở giáo dục… Trên phạm vi toàn ngành, các nguồn kinh phí đã theo dòng ngân sách, không ai được phép dùng ngân sách để chi thưởng tết, đây là một thực tế, bản thân tôi cũng không có giải pháp nào khắc phục việc này”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa trả lời báo chí về việc thưởng tết giáo viên năm 2014 như vậy. Và chuyện thưởng tết cho giáo viên có lẽ sẽ mãi là “điệp khúc buồn” của ngành Giáo dục.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới