Giáo dục - Học Đường

Câu lạc bộ GĐHH, DHHH ấp Cái Giá: Kích thích phong trào khuyến học, khuyến tài trong vùng có đông đồng bào dân tộc

Thứ Sáu, 17/10/2014 | 16:40

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng bà con ở ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) rất quan tâm đến việc đầu tư cho giáo dục. Với họ, việc cho con em ăn học thành tài chính là “chiếc phao” để giúp họ đổi đời. Và sự ra đời của câu lạc bộ Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học (CLB GĐHH, DHHH) ấp Cái Giá sẽ góp phần làm lan tỏa tinh thần hiếu học, kích thích phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Từ nền tảng hiếu học…

Đến ấp Cái Giá, chúng tôi được nghe câu chuyện cảm động của nhiều gia đình đồng bào dân tộc Khmer hiếu học. Họ chính là những hình mẫu lý tưởng để các gia đình trong cộng đồng noi theo. Trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương thông qua chính sách cử tuyển và nhiều chương trình hỗ trợ khuyến học, khuyến tài, nhiều cử nhân, kỹ sư, bác sĩ… là con em địa phương đã mở được cánh cửa tương lai, thoát khỏi cảnh đói nghèo cơ cực.

Vợ chồng anh Danh Sơn (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội) chăm sóc vườn rau trước nhà. Ảnh: Đ.K.C

Là gia đình thuộc diện nghèo, đất canh tác chẳng có là bao, nhưng vợ chồng anh Danh Sơn vẫn nuôi quyết tâm cho các con bám trường bám lớp. Ngoài việc chăm sóc cho vườn rau trước nhà, vợ chồng anh còn tranh thủ làm hồ, phát cỏ, cấy thuê… để có thêm thu nhập trang trải học tập cho các con. Hiện cô con gái đầu của vợ chồng anh đang học năm 3 chuyên ngành Kế toán Trường đại học Cần Thơ. Nhìn căn nhà xiêu vẹo, trống trước hở sau của gia đình ông Lý Sà R. không ai dám tin ông đang có 4 người con đang theo học đại học và một người chuẩn bị ra trường với tấm bằng kỹ sư Thủy sản. Muốn tìm gặp ông là điều không dễ, bởi tờ mờ sáng ông đã lặn lội vào TP. Bạc Liêu để làm thuê đủ thứ nghề. Tuổi cao sức yếu, lại là thân “gà trống nuôi con”, nhưng ông chưa bao giờ có ý nghĩ cho các con bỏ học. Bữa đói bữa no, phải chạy ăn từng bữa trong sự cưu mang của chòm xóm, vậy mà ông vẫn cố gắng dành dụm tiền để gửi cho các con trọ học.

Theo lời kể của người dân trong ấp, một số gia đình ở đây còn phải cầm cố đất để lo cho con em được ăn học thành tài. Với họ, của cải vật chất có thể tạo dựng lại được, nhưng nếu không có nghề nghiệp, địa vị xã hội thì các con họ vẫn mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn của kiếp nghèo.

Nhân rộng mô hình khuyến học, khuyến tài

Kế thừa những nền tảng hiếu học vốn có của địa phương, sự ra đời của CLB GĐHH, DHHH ấp Cái Giá như nguồn động viên cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quyết tâm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong phum sóc. Tuy là mô hình lần đầu được áp dụng, còn khá mới mẻ nhưng nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất cao của cộng đồng. Nhiều GĐHH, DHHH đã đăng ký làm thành viên danh dự để góp phần làm lan tỏa, tạo sức bật cho phong trào. Họ còn là những tuyên truyền viên tích cực, vận động các gia đình chưa thật sự quan tâm tới sự nghiệp giáo dục.

Bước đầu thành lập đã có 36 gia đình tham gia và hiện tại nhiều gia đình khác cũng đang đăng ký gia nhập CLB này. Dù còn khá non trẻ, nhưng CLB đang phát huy hiệu quả trong việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài thông qua việc vận động thành lập quỹ Khuyến học. Đầu năm học mới 2014 - 2015 này, CLB đã trao 20 suất học bổng đầu tiên cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền tuy không lớn, nhưng đó là món quà tinh thần vô giá khuyến khích các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Không chỉ là địa chỉ để các GĐHH, DHHH giãi bày khó khăn, sẻ chia kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục con cái; động viên, khen thưởng nhắc nhở con em các gia đình học tốt; định hướng nghề nghiệp tương lai… CLB còn là nơi để các hội viên gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ nhau trong sản xuất, làm kinh tế gia đình để cải thiện cuộc sống. Vì vậy, đây là mô hình mới cần được điển hình, nhân rộng trong địa bàn dân cư, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, từng bước nâng cao trình độ dân trí, xóa đói giảm nghèo và kích thích kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.