Giáo dục - Học Đường
Cần định hướng lại công tác đào tạo nghề
Công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích, giúp học viên có nghề nghiệp, tìm được việc làm ổn định, có thu nhập nuôi sống bản thân… Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể thì còn nhiều hạn chế, cần các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để tìm hướng đi mới, hiệu quả hơn cho công tác này về lâu, về dài…
Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ban ngành và Trường đại học Bạc Liêu về công tác đào tạo nghề. Ảnh: C.K
Làm cách nào để người lao động nói chung, học sinh - sinh viên nói riêng khi được đào tạo tại các trường nghề, trường chuyên nghiệp khi ra trường tìm được việc làm đúng với ngành nghề được đào tạo là một bài toán nan giải không chỉ bản thân người học mà còn đối với địa phương. Bởi, khi tìm được việc làm nhưng không đúng với sở trường, chuyên ngành được đào tạo thì người lao động không thể phát huy được năng lực, tài năng của mình và đơn vị sử dụng lao động phải tốn thêm chi phí đào tạo lại…
Trăn trở với vấn đề này, trong một lần làm việc với ngành Giáo dục, Trường đại học Bạc Liêu và các ban ngành, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng thời gian tới, ngành Giáo dục và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh phải ngồi lại với nhau để bàn bạc, tìm giải pháp, định hướng lại công tác đào tạo nghề, xác định nhu cầu của xã hội để có hướng đào tạo phù hợp hơn, cung cấp lao động có chất lượng cho thị trường lao động không chỉ trong tỉnh, mà còn hướng đến thị trường lao động trong, ngoài nước. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, các trường, địa phương khi đào tạo nghề cần gắn với các địa chỉ cụ thể. Đào tạo nghề gì, đào tạo rồi cung cấp cho ai sử dụng. Ví dụ như trước đây tỉnh định lấy Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu để mở lớp thí điểm đào tạo nghề điều dưỡng, phục vụ thị trường nước ngoài với công việc chăm sóc người già. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện được. Vấn đề này, ngành Giáo dục và các trường cần nghiên cứu tìm hướng ra cho người lao động, nhất là phục vụ thị trường xuất khẩu lao động”.
Trước trăn trở của lãnh đạo tỉnh đối với công tác đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho người dân, khi nhìn lại thực tế đào tạo nghề trong tỉnh mới thấy còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục. Bởi, ngoài công tác đào tạo đại trà các nghề phổ thông cho lao động nông thôn như hiện nay thì giá trị lao động của người lao động mang lại cho bản thân, gia đình và xã hội không cao. Trong khi đó, các trường nghề trên địa bàn còn quá thụ động trong việc nắm bắt thị trường lao động, nhu cầu lao động chất lượng cao của các doanh nghiệp, nhất là thị trường xuất khẩu lao động. Trong đó, vấn đề lớn nhất là “mạnh ai nấy làm”, chưa tìm được tiếng nói chung giữa các trường nghề, giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động hoặc các đơn vị có trách nhiệm tìm đầu ra cho lao động trong, ngoài tỉnh như trung tâm dịch vụ việc làm…
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Đào Anh Tuấn, quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu, cho biết: “Trong nhiều năm nay, chúng tôi luôn coi trọng việc liên kết trong đào tạo và liên kết với các doanh nghiệp, các công ty… để tạo đầu ra cho học viên. Thực tế cho thấy, việc liên kết đã phát huy hiệu quả cao khi hầu hết các học viên ra trường đều có việc làm, thu nhập ổn định”. Liên kết trong đào tạo, liên kết để tạo đầu ra nhằm cung cấp nguồn lao động chất lượng cho thị trường, nâng cao giá trị lao động… là mục tiêu cần được các ngành, các cấp quan tâm thấu đáo trong thời gian tới. Vì khi người lao động được đào tạo gắn với địa chỉ sử dụng cụ thể thì không những họ sẽ có việc làm, thu nhập ổn định, mà còn góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Châu Khánh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới