Giáo dục - Học Đường

Bỏ điểm sàn đại học: Mừng hay lo?

Thứ Sáu, 30/12/2016 | 18:01

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2017 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố để lấy ý kiến, có quy định về việc bỏ điểm sàn trong tuyển sinh ĐH. Bên cạnh việc thở phào nhẹ nhõm của học sinh, lãnh đạo các trường ĐH vì rộng cửa “đầu vào”, thì cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng việc tuyển sinh sẽ tràn lan, chất lượng thấp và nguy cơ thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường sẽ tăng cao.

Học sinh lớp 12 phấn khởi trước quy định bỏ điểm sàn tuyển sinh ĐH của Bộ GD-ĐT. Ảnh minh họa: Đ.K.C

Ai mừng?

Những ngày qua, chủ đề được bàn tán xôn xao và thu hút sự chú ý của học sinh lớp 12 chính là việc Bộ GD-ĐT quy định bỏ điểm sàn trong dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2017. Khỏi nói cũng biết sự phấn khích của các bạn học sinh cuối cấp thế nào trước thông tin này! Bạn Lê Hoàng B. (Trường THPT Gành Hào, huyện Đông Hải) chia sẻ: “Em như trút được gánh nặng khi nghe tin vui này. Năm trước anh trai em đã đậu ĐH ở TP. HCM với điểm số khá cao, bởi vậy cha mẹ dành cho em rất nhiều kỳ vọng. Thế nên, em phải thi đậu bằng mọi giá, nhưng em lo nhất là lực học của mình sẽ khó chạm được điểm sàn, chứ nói gì đến việc đậu ĐH. Việc bỏ điểm sàn sẽ mở ra cho em và các bạn nhiều cơ hội để chọn trường, chọn ngành!”.

Không giấu được sự phấn khởi trên gương mặt, bạn Võ Hoàng K. (Trường THPT Điền Hải, huyện Đông Hải) cho rằng: “Việc bỏ điểm sàn tuyển sinh đầu vào sẽ tạo điều kiện để học sinh trung bình có cơ hội học ĐH, được theo đuổi những ngành nghề mình yêu thích mà không cần phải đi đường vòng bằng việc học nghề, học trung cấp rồi liên thông lên cao đẳng, ĐH! Điều này sẽ giúp học sinh và gia đình giảm bớt được áp lực về thời gian, cũng như chi phí học tập…”.

Một phụ huynh ở phường 5 (TP. Bạc Liêu) cũng bày tỏ sự vui mừng trước thông tin này: “Việc bỏ điểm sàn là hợp lý, vì vài năm trở lại đây nhiều trường đã áp dụng hình thức xét học bạ THPT để tuyển sinh. Giữ điểm sàn để làm gì khi mà xã hội ngày nay không còn chú trọng đến bằng cấp nữa và điều các nhà tuyển dụng cần chính là kiến thức và tay nghề. Mặc dù rộng cửa đầu vào, nhưng các trường ĐH cũng phải chú ý việc siết chặt đầu ra và quan tâm đến chất lượng đào tạo”.

Ai lo?

Tuy nhiên, nhiều giáo viên lại bày tỏ sự lo lắng trước quy định này. “Đành rằng tâm lý chung của nhiều phụ huynh, học sinh đều thích học ĐH, nhưng nhiều người lại chẳng quan tâm việc học xong sẽ làm được những gì. Nay Bộ GD-ĐT lại bỏ điểm sàn thì có khác gì “phổ cập” ĐH?! Rồi đây, các trường ĐH sẽ phấn khởi vì tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh nào không may trượt ĐH thì vào cao đẳng, trung cấp, học nghề… và xã hội cứ thản nhiên phó mặc chất lượng theo quy luật tất yếu của sự đào thải. Nhưng có ai nghĩ rằng, chúng ta sẽ có cả một thế hệ học xong không biết đi đâu, làm gì…!”, một giáo viên Trường THPT Bạc Liêu (TP. Bạc Liêu) bày tỏ băn khoăn.

Không riêng gì giáo viên, mà nhiều chuyên gia đầu ngành Giáo dục cũng bảy tỏ sự quan ngại. Việc bỏ tiêu chí điểm sàn sẽ khiến các trường ĐH tuyển sinh tràn lan, kéo theo chất lượng đầu vào thấp, từ đó chất lượng đầu ra thấp và sinh viên lại bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn của thất nghiệp! Đó là còn chưa kể các trường cao đẳng, trung cấp, trường nghề… như đang “ngồi trên đống lửa” vì tương lai gần sẽ thiếu nguồn để tuyển sinh khi mà học sinh ồ ạt ghi danh vào các trường ĐH!

Trong khi đó, đứng ở một góc độ khác PGS-TS Đỗ Văn Xê (Phó Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ) cho rằng, qua các năm điểm sàn đều ở mức 14 - 15 điểm, nghĩa là đạt ở mức trung bình mỗi môn 5 điểm. Bên cạnh điểm sàn, thí sinh phải đủ điểm tốt nghiệp THPT (mỗi môn từ 5 điểm trở lên) mới được đăng ký xét tuyển ĐH, cao đẳng. Hai điều kiện này trùng nhau nên có thể bỏ một.

Có thể nói, điểm tích cực của việc bỏ điểm sàn là giúp học sinh quẳng gánh lo về áp lực trước kỳ thi THPT quốc gia, cũng như giúp các trường ĐH có quyền tự chủ về chất lượng tuyển sinh đầu vào. Còn chất lượng đầu ra sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và các trường ĐH uy tín sẽ biết cách đặt ra những tiêu chuẩn riêng cho mình để giữ vững thương hiệu!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.