Giáo dục - Học Đường

Báo động tình trạng chất gây nghiện len lỏi vào học đường

Thứ Hai, 28/12/2015 | 18:30

Thời gian gần đây, tình trạng các chất gây nghiện len lỏi vào học đường đã khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Dù chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng này vẫn là hồi chuông báo động đối với gia đình và nhà trường trong việc nuôi dạy, quản lý học sinh - sinh viên (HS-SV) tránh xa những cám dỗ.

Các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh sẽ góp phần giúp học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội. Ảnh minh họa: C.K

Tình trạng HS-SV hút thuốc lá (một trong các chất gây nghiện) từ lâu đã bị “lên án”, ngành Giáo dục và các trường cũng đã có nhiều quy định, hình thức xử lý, nhưng vẫn không thể ngăn chặn triệt để. Đặc biệt, điều đáng nói là ngoài thuốc lá, một bộ phận HS-SV còn sử dụng chất gây nghiện “nặng đô” hơn như cần sa, thậm chí là ma túy dưới nhiều dạng.

Một phụ huynh ngụ phường 1 (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tôi thật sự choáng váng khi nghe con tôi kể lại chuyện các bạn cùng lớp bị thầy giáo bắt quả tang khi đang sử dụng cần sa trong lớp”. Đó là chuyện xảy ra tại một trường THCS trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Một giáo viên khi vào lớp sớm hơn thời gian dạy đã phát hiện một nhóm học sinh tụ tập hút cần sa. Đau lòng hơn khi các em chỉ mới là học sinh lớp 7, trong đó có cả nam lẫn nữ. Kết quả là nhóm học sinh này bị trường đình chỉ học, mời phụ huynh đến viết cam kết quản lý con em mình chặt chẽ hơn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng học sinh sử dụng chất gây nghiện cũng xuất hiện tại một trường THPT trên địa bàn huyện Hòa Bình. Học sinh này bị bắt quả tang khi đang sử dụng chất gây nghiện là keo vá xe để hít, bị lập biên bản xử lý, mời gia đình ký cam kết…

Để ngăn chặn tình trạng các chất gây nghiện len lỏi vào học đường, nhiều năm qua ngành Giáo dục đã có biện pháp như tuyên truyền tác hại của các chất gây nghiện; phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình trong việc quản lý học sinh… Theo đó, các trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, ma túy… trên hệ thống phát thanh nội bộ; lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các hoạt động ngoại khóa, các hội thi… Đơn cử như mới đây, Sở GD-ĐT đã phát động Cuộc thi tìm hiểu tác hại của ma túy và các biện pháp phòng chống cho học sinh các trường THPT trong tỉnh. Cuộc thi đã nhận được gần 200 bài dự thi. Điều này cho thấy một bộ phận học sinh rất quan tâm, có ý thức trước những mối hiểm họa có thể liên quan trực tiếp đến mình.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận HS-SV do ham chơi, bồng bột, thích thể hiện mình, nhất là thiếu sự quan tâm của gia đình nên dễ vướng vào các tệ nạn xã hội, trong đó việc làm quen với các chất gây nghiện là điều khó tránh khỏi. Để ngăn chặn tình trạng tình trạng này, trước tiên gia đình và nhà trường cần thể hiện trách nhiệm trong việc dạy dỗ, quản lý chặt chẽ HS-SV. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời chuyện tụ tập, sử dụng chất gây nghiện… Nhưng trước hết, chính bản thân HS-SV phải ý thức được nhiệm vụ chính của mình là học tập, từ đó lập kế hoạch để học tập thật tốt và vui chơi lành mạnh. Đừng vì một phút nông nổi mà vướng vào các chất gây nghiện để rồi đổ vỡ cả tương lai.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.