Giáo dục - Học Đường
Bán trú mầm non ở vùng sâu: Đôi điều trăn trở
Hoạt động ngoài trời của các bé Trường mẫu giáo Tân Hiệp (TX. Giá Rai). Ảnh: Đ.K.C
Dù Bạc Liêu là địa phương đầu tiên của khu vực ĐBSCL được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non (MN) cho trẻ 5 tuổi, nhưng công tác bán trú MN ở địa bàn vùng sâu luôn phải đối diện với những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và nhiều yếu tố khách quan khác. Thay vì cứ trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, đã đến lúc các địa phương nên chủ động kêu gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn hỗ trợ để hoàn thiện mạng lưới giáo dục MN ở cơ sở.
Nhiều khó khăn
Địa bàn huyện Đông Hải hiện có 11 trường MN, trong đó có 10 trường nuôi dạy bán trú với tổng số 3.045 trẻ. Tuy nhiên, số lượng trẻ tham gia ở các lớp bán trú chỉ có 1.567 em, mặc dù nhu cầu thực tế cao hơn rất nhiều. Các trường tổ chức bán trú thường nằm ở các điểm trung tâm, nơi tập trung đông dân cư như thị trấn Gành Hào, xã Điền Hải, xã Long Điền. Khó khăn lớn nhất mà Đông Hải phải đối mặt là cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ bán trú MN còn nhiều hạn chế, cụ thể là nhiều phòng ốc chưa đảm bảo, các phòng chức năng, thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác dạy học còn thiếu thốn; điều kiện sân bãi, đồ chơi phục vụ hoạt động ngoài trời chưa được đầu tư đúng mức vì kinh phí hạn hẹp. “Bởi vậy, dù nhu cầu thực tế bán trú MN ở Đông Hải rất cao, đặc biệt là khi bà con địa phương bước vào mùa vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, nhưng hầu như các phòng ốc đều được ưu tiên hàng đầu cho nhóm trẻ mẫu giáo 5 tuổi để góp phần hoàn thành công tác phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi của Bạc Liêu đúng tiến độ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đầu tư phòng chức năng cho hai trường đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia là Trường mẫu giáo Họa Mi (xã An Phúc) và Trường mẫu giáo Hướng Dương (xã Long Điền Đông). Trong năm 2016 sẽ đầu tư kinh phí đồ chơi ngoài trời cho một số đơn vị”, bà Tôn Nữ Thanh Diệu (chuyên viên phụ trách giáo dục MN, Phòng GD-ĐT huyện Đông Hải) cho biết.
Không chỉ vậy, việc thiếu giáo viên, thiếu nhà công vụ cũng khiến công tác bán trú MN ở địa bàn vùng sâu vấp phải không ít khó khăn. Theo thống kê sơ bộ, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn tái diễn điệp khúc thiếu giáo viên MN như: TX. Giá Rai thiếu 27 giáo viên, huyện Hòa Bình thiếu 22 giáo viên… Nhiều nơi chưa có nhà công vụ phục vụ giáo viên ở xa về địa phương công tác. Đó là còn chưa kể khó khăn do có nhiều điểm lẻ, giao thông đi lại không thuận tiện, nhiều trường còn bếp ăn chưa đạt quy định bếp một chiều…
Kêu gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn hỗ trợ
Để thực hiện tốt công tác bán trú MN, cũng như cải thiện chất lượng giáo dục MN ở vùng sâu, nhiều địa phương đã chủ động kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng thông qua việc kêu gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bài toán về hoàn thiện phòng ốc, sân bãi phục vụ công tác dạy học bán trú đã được các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Đông Hải… tìm ra lời giải. Huyện Hòa Bình đã kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp lớn, đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động các trường MN tư thục như Trường mẫu giáo Hoàng Anh, Trường mẫu giáo Trúc Ly. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ, linh hoạt các nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục, khuyến học để trang bị đồ dùng dạy học, sân bãi phục vụ hoạt động ngoài trời, hệ thống bếp một chiều cho nhiều đơn vị.
Địa bàn huyện Hồng Dân cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư lớn, đồng thời chuẩn bị mặt bằng, những thửa đất đẹp để doanh nghiệp rót vốn xây dựng các trường MN tư thục.
Riêng bài toán thiếu giáo viên MN đã được các địa phương giải quyết bằng việc đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 đăng ký theo học chuyên ngành MN, sau khi ra trường sẽ về địa phương phục vụ. Không chỉ vậy, việc thu hút giáo viên về vùng sâu công tác cũng được các địa phương quan tâm với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.
Song song đó, nhiều địa phương, đơn vị còn chủ động phát động nhiều cuộc thi trong giáo viên, cán bộ quản lý để kích thích lòng yêu nghề, mến trẻ, giúp họ thêm gắn bó với địa phương, đơn vị công tác.
Với những nỗ lực và giải pháp cụ thể, hy vọng rằng công tác bán trú MN ở địa bàn vùng sâu sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trong thời gian tới.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới