Giáo dục - Học Đường

Bạc Liêu sử dụng ba bộ sách giáo khoa lớp 1

Thứ Tư, 02/09/2020 | 16:34

Cùng với các địa phương trong cả nước, ngành Giáo dục Bạc Liêu đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh việc đảm bảo tốt về cơ sở vật chất, đội ngũ, trang thiết bị dạy - học, huy động học sinh trong độ tuổi đến trường… thì vấn đề mà dư luận quan tâm nhất hiện nay là việc áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là chọn sách giáo khoa (SGK) cải cách cho lớp 1. Với Bạc Liêu, sẽ có ba bộ sách lớp 1 được sử dụng tại các trường trong năm học mới 2020 - 2021.

Giáo viên tìm hiểu các bộ SGK mới được áp dụng cho học sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021. Ảnh: C.K

Các trường tự chủ trong lựa chọn

Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành danh mục các bộ SGK lớp 1 được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với 46 đầu sách thuộc 5 bộ sách, căn cứ vào nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy học của tỉnh, ngành Giáo dục đã trao quyền tự chủ cho các đơn vị trong việc lựa chọn các bộ SGK phù hợp với các tiêu chí được quy định.

Chính vì được giao quyền tự chủ, tự thành lập hội đồng thẩm định (tất nhiên không có sự can thiệp của Sở GD-KH&CN, Phòng GD-ĐT), nên gần 120 cơ sở giáo dục tiểu học, THCS có bậc tiểu học của tỉnh đã lựa chọn 3/5 bộ SGK trong danh mục. Đó là: Tri thức kết nối cuộc sống, Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm). Theo đó, có 3/7 địa phương sử dụng hai bộ SGK để giảng dạy, còn lại chỉ sử dụng một bộ sách. Đơn cử như TX. Giá Rai chọn hai bộ SGK là Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều; TP. Bạc Liêu chọn một bộ SGK là Chân trời sáng tạo.

Theo đánh giá của các hội đồng thẩm định, cả ba bộ sách được lựa chọn đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, cũng như độ phân hóa học sinh rất rõ nét. Vì vậy, đòi hỏi giáo viên phải điều chỉnh phương thức giảng dạy sao cho phù hợp với mặt bằng chung của học trò. Không chỉ vậy, những kênh hình, kênh chữ đều rất đẹp, cách thiết kế từng trang sách lại bắt mắt với những biểu tượng dễ thương, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Trong đó, bộ sách Chân trời sáng tạo được rất nhiều đơn vị đánh giá cao và lựa chọn vì từ ngữ, hình ảnh gần gũi với học sinh miền Nam; có tính thực tế khá tốt (do có sự tham gia biên soạn của các giáo viên tiểu học đang trực tiếp đứng lớp); cấu trúc sách đi từ dễ đến khó, tạo điều kiện cho giáo viên dạy học theo hướng mở, phân hóa học sinh…

Chờ thực tiễn trả lời

Việc cùng lúc sử dụng ba bộ SGK lớp 1 cho năm học mới, tất nhiên bước đầu sẽ không thể tránh khỏi những khó khăn, nhất là vấn đề về chuyên môn. Theo đó, cán bộ chỉ đạo chuyên môn của Sở, của Phòng phải đọc và nắm được nội dung của nhiều bộ sách. Đối với những địa phương chọn hai bộ sách song song cũng không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định trong việc soạn giảng giáo án; sinh hoạt chuyên môn theo tổ, cụm trường, liên trường; công tác tập huấn chương trình mới cho giáo viên lớn tuổi cũng là những trở ngại không nhỏ.

Ông Trịnh Minh Trung, Phó trưởng phòng GD-ĐT TX. Giá Rai, chia sẻ: “Trên cơ sở thẩm định, thống nhất lựa chọn của 19 trường tiểu học, THCS có bậc tiểu học, Phòng đã chọn sử dụng song song hai bộ SGK lớp 1 cho năm học mới. Tất nhiên trong quá trình triển khai sẽ vấp phải những khó khăn bước đầu. Nhưng với sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm cao của toàn ngành, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thật tốt việc áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo cho học sinh lớp 1 đạt được những chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định…”.

Bên cạnh những khó khăn bước đầu thì việc sử dụng ba bộ sách không phải là không có thuận lợi. Bởi lẽ, ngành Giáo dục cho rằng đây sẽ là cơ sở quan trọng để ngành so sánh hiệu quả của các bộ sách sau một năm giảng dạy, rút kinh nghiệm, làm nền tảng cho việc lựa chọn SGK các lớp 2, 3, 4, 5 sắp tới. Để phụ huynh và học sinh không phải vất vả trong việc tìm mua bộ SGK lớp 1 mới đúng chuẩn, Sở GD-KH&CN đã phối hợp với các nhà xuất bản giáo dục cung ứng SGK đến tận các trường học.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.