Giáo dục - Học Đường

Áp dụng chương trình dạy tiếng Khmer hệ 7 năm: Góp phần bảo tồn ngôn ngữ dân tộc

Thứ Hai, 20/10/2014 | 17:38

Gần 20 năm nay, Tiếng Khmer đã trở thành môn học tự chọn của con em đồng bào dân tộc ở bậc tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh. Và với việc áp dụng chương trình dạy chữ Khmer hệ 7 năm sắp tới đây sẽ giúp học sinh có thêm nhiều cơ hội phát triển kỹ năng sử dụng chữ Khmer một cách thành thạo, mở rộng hiểu biết về văn hóa...

Hoạt động ngoại khóa thông qua các trò chơi dân gian truyền thống dân tộc sẽ giúp học sinh thêm yêu thích môn Tiếng Khmer. Ảnh: Đ.K.C

Theo nhiều giáo viên, chương trình dạy chữ Khmer hiện nay còn khá nặng nề, trong khi số tiết lên lớp lại khá ít ỏi. Hơn nữa, các trang thiết bị, đồ dùng dạy học của môn Tiếng Khmer còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được cầu học tập và giảng dạy của giáo viên, học sinh. Các hoạt động ngoại khóa lồng ghép khá ít, thiếu tính hấp dẫn, chưa thu hút được sự quan tâm của học sinh…

Trước thực trạng đó, việc thay đổi và áp dụng chương trình dạy chữ Khmer hệ 7 năm như một hướng mở để giải quyết bài toán nan giải vừa nêu. Theo dự thảo, chương trình được giảng dạy theo bộ chữ cổ truyền của dân tộc Khmer, với 980 tiết được thực hiện trong 7 năm và chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm I và II) sẽ giúp học sinh hình thành kỹ năng nghe, nói vững chắc; đạt kỹ năng đọc, viết cơ bản. Giai đoạn 2 (năm III và IV) học sinh sẽ đạt kỹ năng nghe, nói thành thạo; đạt kỹ năng đọc, viết vững chắc. Giai đoạn 3 (năm V, VI và VII) hướng đến mục tiêu học sinh đọc, viết thành thạo. Theo đó, ở cấp tiểu học (giai đoạn 1 và 2) sẽ là cơ hội để học sinh hình thành các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết chữ Khmer trên cơ sở học âm vần và thực hành giao tiếp văn bản. Và thông qua thực hành ngôn ngữ, học sinh sẽ được trang bị những kiến thức sơ giản về chữ Khmer; những hiểu biết về con người, cuộc sống, văn hóa… của người Khmer Nam bộ nói riêng và đại gia đình các dân tộc Việt Nam nói chung.

Ở cấp THCS (giai đoạn 3) là sự tiếp nối, kế thừa và củng cố, phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Khmer như đọc, viết thông qua việc cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ… Qua đó, mở rộng thêm hiểu biết về con người, cuộc sống, văn hóa của người Khmer Nam bộ, các dân tộc trên thế giới; đồng thời, hình thành ý thức tự giác bản tồn ngôn ngữ dân tộc của các em trong bối cảnh đa dạng văn hóa ở Việt Nam thời hội nhập.

Mặc dù đang chờ những công văn hướng dẫn cụ thể nhưng chương trình giảng dạy mới đang nhận được sự đồng thuận cao từ phía giáo viên, học sinh và bà con đồng bào dân tộc. Tin rằng, đây sẽ là phương án tối ưu để vực dậy tình yêu và quyết tâm bảo tồn ngôn ngữ dân tộc của bà con đồng bào Khmer.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.