Đồng hành cùng nhà nông
Phải trả “nợ” cho người nuôi tôm!
Đầu mùa mưa, khi diện tích tôm nuôi bị thiệt hại tăng lên, cũng là lúc các điểm kinh doanh con giống và thuốc thú y thủy sản ăn nên làm ra. Bởi, tôm chết thì phải mua con giống thả tiếp, phải sử dụng hóa chất cải tạo lại ao nuôi, phải mua thuốc trị bệnh cho tôm… Những khoản chi phí ấy đã làm nông dân oằn lưng…
![]() |
Thanh tra Bộ NN&PTNT kiểm tra cơ sở kinh doanh thức ăn tôm trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.A |
Trong tuần qua, trong tổng số hơn 580 mẫu tôm xét nghiệm thì có đến 270 mẫu nhiễm MBV. Đó là số mẫu tôm giống mà nhiều trại giống cho rằng “sạch bệnh”, nhưng nông dân không tin nên đem đi xét nghiệm lại (?). Vậy, còn những nông dân không đem con giống đi xét nghiệm mà thả nuôi luôn, rồi 1 - 2 tháng sau tôm phát bệnh chết sạch, người nuôi thiệt hại hàng chục triệu đồng cho tiền cải tạo ao, tiền thức ăn và thuốc thú y thì đòi ai bồi thường?
Khỏi cần trả lời cũng biết, lỗi ấy người ta lại đổ hết cho thời tiết diễn biến phức tạp hoặc do nắng gắt, mưa nhiều! Sự đổ thừa và thiếu trách nhiệm này gần như trở thành khuôn mẫu trong các văn bản báo cáo của ngành Nông nghiệp, thay vì có biện pháp xử lý các cơ sở kinh doanh con giống kém chất lượng. Ngành quản lý đã hứa nhiều lần với các cơ quan thông tin đại chúng là sẽ công bố danh sách các doanh nghiệp kinh doanh con giống, thuốc thú y kém chất lượng, nhưng đến nay, các cơ quan báo chí của tỉnh vẫn chưa nhận được danh sách doanh nghiệp vi phạm?...
Ngành Nông nghiệp tỉnh cũng thừa nhận là công tác quản lý thuốc thú y thủy sản, cơ quan quản lý còn yếu kém, chưa kiểm soát được từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Mặc dù các sản phẩm nằm trong danh mục cho phép nhưng vấn đề kiểm nghiệm, kiểm định thì địa phương không nắm được...
Thử hỏi, đã cho phép các mặt hàng này kinh doanh trên thị trường, nhưng chính ngành quản lý lại không quản lý được chất lượng và không quản lý nổi đầu vào lẫn đầu ra thì làm sao… quản lý? Có lẽ vì vậy mà người nuôi tôm luôn chịu khổ, còn các doanh nghiệp kinh doanh thuốc thú y thủy sản thì thay nhau làm giàu.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không có cuộc hội thảo hay chất vấn nào trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản mà người nông dân lại không nhắc đến công tác quản lý chất lượng tôm giống và thuốc thú y thủy sản. Thế nhưng, những bức xúc này đến nay vẫn còn là lời hứa của ngành chức năng. Và đây cũng là món “nợ” đối với người nuôi tôm? Nông dân luôn mong được trả “nợ”, chứ hứa hoài mà không thấy làm thì người nuôi tôm khổ lắm!
HAI LÚA
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới