Đồng hành cùng nhà nông
Cần “chất” hay “lượng”?
Để nông dân sản xuất vụ lúa đông xuân có lãi, Chính phủ đã giao Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức thu mua lúa, gạo tạm trữ cho nông dân và ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay. Nghe tin này nông dân mừng lắm, vì khoảng 1 tháng nữa, Bạc Liêu sẽ thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân.
Tuy nhiên, xem ra giải pháp hỗ trợ thu mua lúa gạo tạm trữ cho nông dân chỉ là giải pháp tình thế, chỉ làm giảm một phần khó khăn cho nông dân chứ chưa phải là giải pháp bền vững. Vì mục đích chính của thu mua tạm trữ suy cho cùng là giúp nông dân giải quyết đầu ra, còn đầu ra đó có tiếp tục tìm được nơi để tiêu thụ tiếp theo hay không vẫn là chuyện đáng bàn.
![]() |
Nông dân huyện Hòa Bình bán lúa cho thương lái. Ảnh: K.T |
Nói điều này để thấy rằng, mặc dù Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp thu mua lúa gạo cho nông dân, nhưng chưa chắc doanh nghiệp lại tích cực làm việc này. Để doanh nghiệp luôn đồng hành cùng nông dân, bà con nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thay vì chạy theo số lượng. Vì đây không chỉ là việc mở rộng, chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, mà còn là thương hiệu, uy tín của hạt gạo Bạc Liêu nói riêng hay hạt gạo Việt Nam nói chung. Mặt khác, khi hạt gạo Việt Nam khẳng định được chất lượng, thương hiệu, lúc đó sẽ không còn cảnh mua lúa gạo tạm trữ. Lúc ấy doanh nghiệp cũng sẽ tích cực thu mua lúa gạo, vì chẳng có doanh nghiệp nào lại không muốn làm giàu. Do vậy, bà con nông dân mình nên suy nghĩ lại về việc lựa chọn giống lúa để sản xuất cho vụ sau.
HAI LÚA
- ĐBQH tỉnh Bạc Liêu thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
- Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4: Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025
- Trao tặng 35 bồn chứa và máy lọc nước cho các hộ khó khăn huyện Đông Hải
- Xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất
- Chính thức lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2013