DỊCH COVID-19

Thêm 286 bệnh nhân xuất viện, giảm 20 trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Thứ Năm, 20/01/2022 | 08:02

Bản tin sáng 20/1 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 19/1/2022 có thêm 286 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi đến nay là 32.496 người. Hiện còn 1.689 bệnh nhân đang được điều trị. Trong đó có 842 bệnh nhân được điều trị tại nhà, còn lại là tại các cơ sở y tế. Trong ngày 19/1 ghi nhận 3 bệnh nhân tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 310 người.

Ban chỉ đạo cũng cho biết, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận 135 trường hợp có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, giảm 42 trường hợp mắc mới. Trong đó có 105 trường hợp mắc trong cộng đồng, giảm 20 trường hợp so với ngày qua.

Tiêm mũi 3 vắc-xin phòng COVID-19.

Cụ thể: TP.Bạc Liêu ghi nhận 22 trường hợp tại xã Vĩnh Trạch (7 trường hợp); Phường 1 (3 trường hợp); Phường 3 (3 trường hợp); Phường 5 (3 trường hợp); phường Nhà Mát (2 trường hợp); xã Hiệp Thành (1 trường hợp); Phường 2 (1 trường hợp); Phường 7 (1 trường hợp); Phường 8 (1 trường hợp).

Huyện Đông Hải ghi nhận 20 trường hợp tại thị trấn Gành Hào: 9 trường hợp; xã An Phúc: 4 trường hợp; xã Long Điền: 4 trường hợp; xã Long Điền Đông A: 1 trường hợp; xã Long Điền Tây: 1 trường hợp; xã An Trạch: 1 trường hợp.

38 trường hợp ghi nhận tại các bệnh viện, trong đó BVĐK Thanh Vũ có 16 trường hợp; BV Quân Dân Y Bạc Liêu có 14 trường hợp, BVĐK tỉnh có 8 trường hợp.

9 trường hợp ghi nhận tại huyện Hồng Dân, trong đó xã Lộc Ninh: 3 trường hợp; thị trấn Ngan Dừa: 3 trường hợp; xã Vĩnh Lộc: 2 trường hợp; xã Ninh Quới A: 1 trường hợp.

6 trường hợp ghi nhận tại huyện Hòa Bình, trong đó xã Vĩnh Mỹ B: 4 trường hợp; thị trấn Hòa Bình: 1 trường hợp; xã Vĩnh Mỹ A: 1 trường hợp.

3 trường hợp ghi nhận tại huyện Vĩnh Lợi, trong đó có địa chỉ tại xã Hưng Hội, xã Long Thạnh và thị trấn Châu Hưng.

3 trường hợp ghi nhận tại huyện Phước Long, có địa chỉ tại thị trấn Phước Long: 2 trường hợp và xã Vĩnh Thanh: 1 trường hợp. 3 trường hợp ghi nhận tại TX.Giá Rai, đều có địa chỉ tại phường Hộ Phòng. 1 trường hợp ghi nhận tại Bệnh xá Công an.

Ghi nhận 27 trường hợp tại điểm cách ly: 12 trường hợp ghi nhận tại các điểm cách ly của TX.Giá Rai; 8 trường hợp ghi nhận tại các điểm cách ly của huyện Vĩnh Lợi; 3 trường hợp ghi nhận tại các điểm cách ly của huyện Đông Hải; 2 trường hợp ghi nhận tại các điểm cách ly của TP.Bạc Liêu; 1 trường hợp ghi nhận tại điểm cách ly của huyện Hòa Bình; 1 trường hợp ghi nhận tại điểm cách ly của huyện Hồng Dân.

Ghi nhận 3 trường hợp đến/về từ các tỉnh/thành phố khác.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.