DỊCH COVID-19
Tăng cường quản lý người, hàng hóa vào tỉnh vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa không làm giám đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội
Đó là nội dung Công văn 2671 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngày 6/7.
Theo đó, việc tăng cường quản lý người, hàng hóa vào tỉnh nhằm mục đích vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa và cho phép các đối tượng diện đặc biệt (các chuyên gia, người lao động, các đối tác hợp tác sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, tài chính, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh) vào tỉnh hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Nội dung công văn nêu rõ: Đối với việc vận chuyển hàng hóa vào tỉnh (áp dụng cho người lái xe, bốc xếp, dỡ hàng theo xe), các phương tiện ở các tỉnh, thành ghi nhận trường họp mắc COVID-19 trong cộng đồng (kể cả phương tiện tỉnh Bạc Liêu lấy hàng từ các tỉnh này về) được lưu thông vào tỉnh nếu đáp ứng đủ các yêu cầu sau: Người lái xe, người bốc xếp phải có giấy xác nhận đã xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Trường hợp không có giấy xét nghiệm hoặc giấy xét nghiệm hết hiệu lực (quá 24 giờ) thì tiến hành lấy mẫu test nhanh ngay tại khu vực chốt (có thu phí do đối tượng tự trả). Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, những người này phải chờ trong xe hoặc khu vực cách ly tạm thời đến khi có kết quả âm tính thì mới được vào tỉnh. Hàng hóa đảm bảo an toàn phòng chống dịch và được phun xịt khử khuẩn trước khi vào tỉnh. Lái xe phải cung cấp đầy đủ lộ trình di chuyển trong tỉnh và các mốc thời gian có liên quan. Đồng thời cam kết thực hiện đúng lộ trình, thời gian di chuyển trong tỉnh. Khi vào tỉnh phải đi ngay đến nơi xuống hàng, xuống hàng xong người và phương tiện phải rời đi ngay ra khỏi địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình, thời gian cam kết. Trong quá trình xuống hàng thì người lái xe và người theo xe không được rời khỏi ca-bin và không được tiếp xúc trực tiếp với người địa phương. Nếu vi phạm các yêu cầu trên thì các lực lượng chức năng cưỡng chế đưa ngay vào khu cách ly tập trung để tiếp tục xử lý theo quy định.
Đối với các phương tiện đến từ các địa phương còn lại thì được phép vào tỉnh, song phải cung cấp phương án vận chuyển hàng hóa, khai báo rõ ràng điểm xuống hàng và sau khi xuống hàng phải rời đi ngay. Riêng đối với các phương tiện tỉnh Bạc Liêu đi lấy hàng từ các tỉnh, thành phố không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng khi trở về tỉnh Bạc Liêu thì được phép ở lại địa bàn.
Đối với các phương tiện chỉ đi qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu thì tại các chốt kiểm dịch phải thực hiện khai báo y tế và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, đồng thời phải cam kết chạy suốt qua địa bàn, không được dừng, đỗ, bốc dỡ lên xuống hàng trên địa bàn tỉnh. Khi có yêu cầu của lực lượng chức năng, lái xe phải cung cấp tài khoản, mật khẩu truy cập dữ liệu giám sát hành trình.
Đối với các đối tượng diện đặc biệt (các chuyên gia, người lao động, các đối tác hợp tác sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, tài chính, các dự án đầu tư, các đoàn công tác đến làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh), nếu đến từ các tỉnh, thành ghi nhận trường họp mắc COVID-19 trong cộng đồng chỉ vào tỉnh nếu đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: chỉ ở trên địa bàn tỉnh để phục vụ mục đích làm việc; thời gian lưu trú trên địa bàn càng ngắn càng tốt; Thời gia lưu trú trên địa bàn, đối tượng hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác, không ăn uống chung với người địa phương…
Ngoài ra, trước khi vào địa bàn những người này phải có giấy xác nhận đã xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 24 giờ. Trường hợp không có thì tiến hành lấy mẫu test nhanh ngay tại khu vực chốt (có thu phí do đối tượng tự trả). Sau đó cứ 3 ngày đối tượng phải lấy mẫu xét nghiệm 1 lần. Riêng các trường hợp có kế hoạch công tác từ 15 ngày trở lên phải chấp hàng cách ly 21 ngày tại cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (người cách ly tự trả phí tại cơ sở lưu trú). Đồng thời xét nghiệm vào ngày đầu và ngày thứ 7, 14, 21 (đối tượng trả phí), nếu âm tính từ ngày thứ 21 thì được công tác, sinh hoạt bình thường trên địa bàn tỉnh. Nếu đến từ các tỉnh thành còn lại phải khai báo y tế, theo dõi sức khỏe.
Đối với người vào tỉnh là công dân Bạc Liêu từ TP. HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp phải cách ly tập trung 21 ngày. Chi phí ăn uống, hậu cần và lấy mẫu xét nghiệm người cách ly chi trả theo quy định…
Minh Đạt
- Thành lập Đảng bộ Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu
- Bạc Liêu đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng
- Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp
- Hơn 180 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị
- “Lừa đảo từ thiện” qua facebook, 4 bị cáo lãnh hàng chục năm tù