DỊCH COVID-19
Nguy hiểm khi không nắm rõ tình hình
Trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch bệnh đòi hỏi sự vào cuộc khẩn trương, hết mình của các cấp thì lại xuất hiện tình trạng “chuệch choạc” của một số ngành, địa phương. Đây thật sự là điều đáng lo ngại và vô cùng nguy hiểm một khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đã “phàn nàn” rằng số liệu người nước ngoài tạm trú trên địa bàn tỉnh được báo cáo về Ban chỉ đạo không thống nhất giữa ngành Y tế và ngành Công an. Cũng tại cuộc họp, một số địa phương đã yêu cầu điều chỉnh số liệu theo cập nhật của địa phương… Điều này cho thấy, ngành Y tế là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã không cập nhật kịp thời, không có sự phối hợp tốt với các ngành, các địa phương trong việc “nắm chặt” tình hình người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Liên quan đến những con số, mặc dù Ban chỉ đạo đã yêu cầu phải phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí nhưng trong suốt thời gian qua, các cơ quan báo chí chưa nhận được thông tin chính thức nào từ cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, ngoài những báo cáo tại các cuộc họp. Điều đáng nói là khi cần thông tin, phóng viên phải điện thoại trực tiếp cho người phát ngôn. Khi người này bận, giới thiệu chúng tôi liên hệ bộ phận nghiệp vụ thì lại xuất hiện tình trạng “số liệu không thống nhất”. Đơn cử như người phát ngôn nói “Tính đến chiều nay có 10 người hết thời hạn cách ly tập trung” nhưng bộ phận nghiệp vụ lại nói “chỉ có 2 người”… hay chỉ trả lời chung chung “để nắm lại…”.
Còn một điều nữa là trong buổi trao giấy chứng nhận cho 10 người Hàn Quốc hết thời hạn cách ly tập trung, trên băng-rôn lại ghi là “Đã hoàn thành thời gian cách ly y tế”. Chi tiết này có lẽ ít ai để ý nhưng thật sự cho thấy một điều là cả Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP. Bạc Liêu đã không “phân biệt” được cách ly tập trung và cách ly y tế là như thế nào. Cũng tại buổi trao giấy chứng nhận trên, ông Lê Hoàng Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu được “giới thiệu” là Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố.
Sự “nhầm lẫn” này được ông Huỳnh Quốc Ca - Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu “đính chính” tại cuộc họp của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, rằng ông Vinh chỉ là “Trưởng Ban điều hành của khu cách ly tập trung”.
Những “chi tiết nhỏ” trên cho thấy, một khi những người được giao sứ mệnh đi phòng, chống dịch bệnh nhưng không nắm rõ được tình hình dịch bệnh thì vô cùng nguy hiểm. Bởi, một khi không nắm rõ tình hình thì sẽ có những tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, kịch bản… không chính xác, không sát với tình hình thực tế đang diễn ra dẫn đến những chỉ đạo không kịp thời, không ứng phó kịp với tình huống dịch bệnh.
Để chấn chỉnh những “chuệch choạc”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu những người có trách nhiệm phải báo cáo tình hình trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh qua tin nhắn điện thoại vì “khi báo cáo đến là đã quá trễ”.
Liên quan đến công tác báo cáo, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh phải gửi báo cáo trực tiếp cho đồng chí để Tỉnh ủy có những chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh.
T.L
- Họp thành viên UBND tỉnh tháng 6/2025: Đóng góp ý kiến và thông qua nhiều dự thảo quan trọng
- Hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bạc Liêu
- Phòng dịch từ sớm, giữ sức khỏe mùa mưa
- Cảnh sát giao thông đến tận nhà đón nam sinh ngủ quên đi thi
- Khởi công xây 3 cây cầu từ nguồn tài trợ của kiều bào và đồng hương