DỊCH COVID-19
Nguy cơ xâm nhập mầm bệnh COVID-19 vẫn hiện hữu
Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, nhưng các địa phương gần Bạc Liêu như: TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang… vẫn xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng. Vì thế, nguy cơ xâm nhập mầm bệnh COVID-19 vào địa bàn tỉnh vẫn hiện hữu.
Không chủ quan, lơ là
Theo ngành Y tế, tính đến 6 giờ ngày 28/6/2021, trên địa bàn tỉnh có 653 người đang cách ly tập trung (trong đó có 299 công dân Việt Nam về từ Đài Loan vào đêm 26/6/2021, được cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên, Phường 1, TP. Bạc Liêu); 4.296 người cách ly tại nhà, 4 trường hợp đang cách ly y tế. Như vậy, ngoài 299 công dân vừa về từ Đài Loan thì trên địa bàn tỉnh vẫn còn 354 trường hợp phải cách ly tập trung. Đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp người dân về từ vùng dịch.
Dù số người được cách ly tập trung, cách ly tại nhà phản ánh những nỗ lực của các ngành chức năng, các địa phương trong công tác nắm địa bàn, tầm soát kịp thời những trường hợp về từ vùng dịch. Tuy nhiên, tiềm ẩn trong đó vẫn là nguy cơ xâm nhập mầm bệnh từ người dân ở những vùng có dịch trở về địa phương nhưng không khai báo, hoặc khai báo không trung thực.
Đối với nguy cơ lây lan dịch bệnh trong tỉnh, ngày 26/6/2021, bác sĩ Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, cho biết: “Qua kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm tầm soát kiểm tra lần cuối sau thời gian tự cách ly tại nhà 7 ngày của BN6572 và 129 F1 đều cho kết quả âm tính. Như vậy đến nay, nguy cơ tái nhiễm bệnh của BN6572 và nguy cơ nhiễm bệnh của 129 F1 không còn vì đã qua 28 ngày theo dõi và nhiều lần xét nghiệm cho kết quả âm tính”.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chặn kiểm soát COVID-19 trên địa phận huyện Vĩnh Lợi hướng dẫn phương tiện vào nơi khai báo y tế. Ảnh: C.K
Đề cao tính tự giác
Trước đó, vào ngày 25/6/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình và các trung tâm y tế của một số huyện, thành phố tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra lần cuối sau 7 ngày tự cách ly tại nhà đối với BN6572 và 129 trường hợp F1 của ca bệnh này. Công tác lấy mẫu được thực hiện ngay tại nhà các đối tượng trên.
BN6572 là trường hợp dương tính với bệnh COVID-19 được phát hiện trong cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh vào ngày 28/5/2021 tại ấp Xóm Lớn A (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình). Đây là trường hợp trở về địa phương, liên quan đến chuỗi lây nhiễm bệnh của Hội thánh Phục Hưng từ quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh). Bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, xuất viện về nhà vào ngày 18/6/2021 và 129 F1 cũng hoàn thành thời gian cách ly tập trung 21 ngày sau khi có 4 lần xét nghiệm âm tính, được trở về gia đình cùng ngày 18/6/2021.
Dù nguy cơ tái nhiễm bệnh, nhiễm bệnh của BN6572 và các trường hợp F1 của bệnh nhân này không còn, nhưng theo nhận định của ngành Y tế thì nguy cơ xâm nhập mầm bệnh từ những trường hợp nhập tỉnh (người từ địa phương khác vào tỉnh, người dân trong tỉnh từ địa phương khác về…) là rất cao. Nguyên nhân là do các tỉnh, thành gần Bạc Liêu vẫn còn xuất hiện ca bệnh, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh vì số người dân của Bạc Liêu đi lao động, học tập… tại địa phương này rất nhiều. Do đó, ngoài việc kiểm soát tốt địa bàn, ngành chức năng cũng kêu gọi ý thức tự giác của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Không chỉ tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh mà còn tự giác trong khai báo y tế, khai báo lịch trình di chuyển khi từ địa phương khác trở về. Tuyệt đối không trốn tránh, khai báo không trung thực vì hành vi này sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Khánh Châu
- Thành lập Đảng bộ Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu
- Bạc Liêu đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng
- Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp
- Hơn 180 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị
- “Lừa đảo từ thiện” qua facebook, 4 bị cáo lãnh hàng chục năm tù