DỊCH COVID-19
Huyện Phước Long: Đẩy mạnh các giải pháp phòng dịch COVID-19
Là huyện giáp ranh với tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng nên công tác phòng chống dịch bệnh (PCDB) COVID-19 của Phước Long thời gian qua tương đối vất vả. Tuy nhiên, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Phước Long không chỉ đạt được yêu cầu về kiểm soát dịch bệnh mà còn chủ động phát triển sản xuất, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH
Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, huyện Phước Long có gần 1.800 người từ các tỉnh, thành trong nước trở về địa phương; 18 người về từ nước ngoài, trong đó, 7 người quốc tịch nước ngoài tạm trú trên địa bàn, 11 người quốc tịch Việt Nam trở về từ nước ngoài, đều đã hoàn thành cách ly tập trung. Hiện Phước Long có hơn 500 người còn trong thời hạn cách ly tại nhà; 19 người đang cách ly tập trung đều từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương trở về. Những người từ nước ngoài về địa phương và người từ các tỉnh, thành trong nước trở về được các xã, thị trấn quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phước Long - Lê Văn Năm cho biết, huyện đang chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, được Nhân dân nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ. Huyện có đủ cơ sở vật chất, con người và kinh phí PCDB. Khu cách ly tập trung của huyện có sức chứa 100 giường và đủ điều kiện kê thêm nhiều giường khi cần thiết.
Là địa bàn giáp ranh với 2 tỉnh (Cà Mau, Sóc Trăng) và rất gần với cửa ngõ Hậu Giang đi đường tắt lên TP. Hồ Chí Minh, do đó, ngoài 2 chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường bộ do tỉnh thành lập, huyện còn thành lập thêm 6 chốt cả trên đường bộ lẫn đường thủy. Mới đây (ngày 6/6), tại các chốt chặn của huyện đã phát hiện 4 người của địa phương khác từ Bình Dương về đi qua cửa ngõ Hậu Giang nhằm trốn trạm kiểm soát dịch bệnh của tỉnh.
Ban chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện Phước Long đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kích hoạt nhanh 194 tổ giám sát cộng đồng ở tất cả các ấp trên địa bàn huyện nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng. Đồng thời, khuyến cáo người dân không nên đi ra khỏi địa bàn tỉnh, không đến vùng có dịch. Các xã, thị trấn cũng đã kích hoạt các đội phản ứng nhanh sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Khu cách ly tập trung của huyện Phước Long có sức chứa 100 giường, hiện đang cách ly 19 người về từ vùng dịch. Ảnh: T.Đ
ĐA DẠNG GIẢI PHÁP, CÁCH LÀM
Theo Ban chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện Phước Long, mọi thông tin về dịch bệnh đều được huyện thông báo, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân để mọi người hiểu rõ, nâng cao ý thức tự phòng chống dịch.
Người dân của huyện Phước Long không chỉ được tuyên truyền trực tiếp từ cán bộ cơ sở thông qua hình thức loa lưu động, treo băng-rôn, phát tờ rơi, áp-phích… mà còn được nghe bản tin dịch bệnh phát đi 8 lượt/ngày từ hệ thống loa của Đài Truyền thanh huyện. Ngoài ra, trạm truyền thanh các xã, thị trấn còn phát trung bình 3 lượt/ngày thông tin về PCDB. Ban chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện Phước Long đánh giá, công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn; ý thức PCDB của cộng đồng từ đó được nâng lên rõ nét. Đa số người dân đã hiểu biết được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng.
Đối với những người cách ly tại nhà, ngoài cán bộ ấp phụ trách còn có sự tham gia của đoàn viên, hội viên nòng cốt ở gần nhà của người bị cách ly để cùng theo dõi, quán xuyến, hoặc báo tin ngay khi thấy có người lạ đến tiếp xúc. Ngoài ra, ở khu vực cách ly tập trung, huyện đã chủ động kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp gạo, nhu yếu phẩm… đưa vào bếp ăn tập thể, chia sẻ gánh nặng chi phí.
Theo lãnh đạo huyện Phước Long, cái khó mà huyện đang tập trung tháo gỡ là Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên nằm gần trung tâm huyện, với hơn 1.000 lao động thường xuyên và thời vụ. Với quy mô sản xuất lớn, kênh tiêu thụ rộng, doanh nghiệp này có 35 tài xế thường xuyên chở hàng ra ngoài tỉnh. Để đảm bảo tốt công tác PCDB, thời gian qua, huyện đã buộc cách ly tập trung hơn 10 tài xế, từ đó gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Hiện, huyện Phước Long và Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên đã thống nhất giải pháp là hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường nhưng chia ra làm 2 công đoạn. Theo đó, tài xế của Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên không tiếp xúc với vùng dịch TP. Hồ Chí Minh mà sẽ chuyển hàng sang công đoạn khác. Nhờ vậy mà hoạt động sản xuất ở cơ sở này luôn diễn ra trong an toàn dịch bệnh.
TẤN ĐẠT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Sản xuất để chống dịch, chống dịch để sản xuất”
Theo Bí thư Huyện ủy Phước Long - Nguyễn Chí Thiện, chống dịch nhưng huyện vẫn chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, không để chậm tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Có sản xuất - kinh doanh thì mới có nguồn lực để chống dịch lâu dài. Và chống dịch là nhằm tạo ra môi trường sống an toàn để mọi người yên tâm lao động sản xuất.
Từ tinh thần chỉ đạo đó, huyện Phước Long đang tập trung hoàn chỉnh ô đê bao khép kín ở vùng ngọt ổn định, nạo vét 8 kênh thủy nông nội đồng; nâng tỷ lệ bao tiêu sản phẩm lúa nguyên liệu từ gốc (không qua “cò”) lên cao hơn vụ mùa năm 2020; tập trung chăm sóc tốt vụ lúa hè thu; khuyến cáo nông dân sử dụng giống lúa phù hợp với điều kiện của từng vùng đất.
Ở vùng mặn, huyện quyết tâm chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất giống lúa ST24, ST25 đạt từ 5.000ha trở lên, tăng gấp đôi so với năm 2020. Năm ngoái, năng suất lúa ST24, ST25 trên địa bàn huyện Phước Long đạt từ 50 giạ/công trở lên, sau khi trừ chi phí, nông dân còn lợi nhuận gần 3 triệu đồng/công.
Huyện Phước Long đang chỉ đạo tiếp tục xuống giống thủy sản, rau màu; làm tốt công tác PCDB trên cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra, huyện còn quan tâm kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản đang triển khai thực hiện; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang khuôn viên bờ kè khu hành chính huyện; mở rộng tuyến đường Phước Long - Phong Thạnh Tây B đoạn qua thị trấn Phước Long đến chợ Phó Sinh…
T.Đ
- Hai sản phẩm muối tinh và muối hạt Bạc Liêu được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao
- Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2025
- Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở năm 2025
- Hội nghị trực tuyến về hệ thống thông tin phục vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính
- Thành lập Đảng bộ Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu