DỊCH COVID-19
Bạc Liêu: Hơn 200 công dân đầu tiên đang trên đường về quê
Các công dân lên xe chuẩn bị về Bạc Liêu.
Đúng 9 giờ 30 sáng nay 11/9, đoàn xe rước công dân Bạc Liêu từ TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu chuyển bánh di chuyển về Bạc Liêu trong niềm hân hoan, hạnh phúc.
Bà Trần Yến Hòa - Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu) trực tiếp đi rước công dân ở TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong đêm qua đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu đã di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh làm các thủ tục cần thiết để rước 203 công dân Bạc Liêu kẹt lại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19.
Trong số người được rước về đợt đầu tiên này có 15 người cao tuổi, 39 phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên, 2 người khuyết tật, 74 gia đình với 148 công dân là phụ nữ đang nuôi con nhỏ… Sau khi về tới Bạc Liêu, các công dân được đưa đến khu cách ly tập trung ở Khu ký túc xá sinh viên ở Phường 1 (TP. Bạc Liêu) để thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định đối với người về từ vùng dịch.
Theo kế hoạch, việc rước người dân Bạc Liêu trở về tỉnh được chia thành nhiều đợt, trong đó ưu tiên đối tượng người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đi khám chữa bệnh. Sau đợt này, tùy vào tình hình của dịch bệnh COVID-19, tỉnh sẽ tiếp tục có những phương án mới đối với người dân Bạc Liêu đang sinh sống, làm việc, học tập ở các tỉnh lân cận TP. Hồ Chí Minh.
Người dân có nguyện vọng trở về phải đáp ứng các điều kiện: không thuộc đối tượng F0, F1; đã được xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày, hoặc được tổ chức test nhanh kháng nguyên vi-rút SARS-CoV-2 trước khi lên xe.
Tin, ảnh: Đặng Đông
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới