Cùng bàn luận
Bịt “lỗ hổng” trong bảo hiểm y tế
Cuối tháng 6 vừa qua, tại hội nghị triển khai công tác phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ấn nút khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin giám định BHYT của nước ta.
Đây là lần đầu tiên, dữ liệu về BHYT tại 14.000 điểm khám chữa bệnh từ Trung ương đến địa phương trong cả nước được kết nối thông suốt. Theo như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, sự kiện này sẽ đem lại bước thay đổi căn bản trong khám chữa bệnh BHYT, đồng thời xem đây là một thời điểm lịch sử không chỉ với ngành Y tế mà đối với cả ngành Công nghệ thông tin.
Tính đến nay, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thử nghiệm kết nối vào Hệ thống thông tin giám định BHYT. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý BHYT sẽ mang lại lợi ích cho cả cơ sở khám, chữa bệnh và bệnh nhân. Cụ thể, người bệnh sẽ tiết kiệm được thời gian, được cung cấp thông tin chính xác về mặt quyền lợi, đặc biệt là thông tin về mặt chi phí trong khám, điều trị. Ngành Y tế sẽ rút giảm đáng kể nhân lực, quản lý hồ sơ minh bạch, hạn chế thấp nhất các tiêu cực so với trước đây. Ngoài ra, khi Hệ thống thông tin giám định BHYT được kết nối đồng bộ cùng hệ thống công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh sẽ giúp ngành Y có đầy đủ dữ liệu để phân tích xu hướng bệnh tật ở từng nơi, từng vùng, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Có thể nhận thấy, việc sử dụng Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin giám định BHYT sẽ mang lại lợi ích rất tốt, phục vụ cho nhu cầu khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần giảm đáng kể chi phí chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Bởi y tế là ngành đặc thù đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao, đầu tư tốn kém về nhân lực, cơ sở hạ tầng. Do vậy, giá thành dịch vụ y tế cũng cao hơn các loại dịch vụ khác trong xã hội. Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, thu nhập của đại bộ phận người dân của nước ta, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo còn hạn chế thì việc tham gia BHYT là rất thiết thực.
Đây có thể nói là một bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, đảm bảo tính minh bạch, công khai trong tổ chức khám chữa bệnh BHYT cũng như thanh toán BHYT, hướng tới mục tiêu lớn nhất là vì quyền lợi người bệnh. Hy vọng, đột phá trên sẽ là cơ sở, động lực quan trọng để ngành Y tế sớm có các chủ trương, giải pháp căn cơ, kịp thời ngăn chặn hiện tượng xấu, mang lại niềm tin và hạnh phúc cho cả xã hội. Đồng thời, đó cũng là giải pháp thiết thực nhằm bịt những "lỗ hổng" trong quá trình triển khai, thực hiện việc khám, chữa bệnh BHYT.
PHÚC THẮNG
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới