Chủ trương mới - Chính sách mới

Ban hành Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024

Thứ Tư, 20/03/2024 | 16:13

(BL-KP) Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký Quyết định 612/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024.

Theo đó, cần đổi mới công tác thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS để góp phần thực hiện mục tiêu kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030; tập trung thực hiện các giải pháp thông tin, giáo dục và truyền thông phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị và theo xu hướng chung của xã hội; đẩy mạnh hoạt động huy động cộng đồng; tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.

Trong đó, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao hiểu biết của người dân về HIV, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Thông tin, truyền thông kêu gọi sự tham gia, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các nhà lãnh đạo và toàn xã hội cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường truyền thông cả bề rộng và chiều sâu; đổi mới thông điệp và kênh truyền thông phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.