Chủ trương mới - Chính sách mới

9 luật đi vào cuộc sống từ ngày 1/7/2013

Thứ Hai, 01/07/2013 | 17:32

Từ ngày 1/7/2013, sẽ có 9 luật bắt đầu có hiệu lực, thật sự đi vào cuộc sống. Trong số đó, nhiều luật liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

* Cá nhân có thu nhập hàng tháng trên 9 triệu đồng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân, bên cạnh đó mức giảm trừ gia cảnh cũng sẽ tăng lên 3,6 triệu đồng/người. Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, nhiều người phấn khởi cho rằng, luật đã tiến gần sát đến cuộc sống. Tiền lương hưu do Quỹ Hưu trí tự nguyện chi trả sẽ được miễn thuế TNCN. Đây là những nội dung mới được quy định tại Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012.

* Luật Luật sư sửa đổi 2012 đã tăng thời gian đào tạo nghiệp vụ luật sư từ 6 tháng lên 12 tháng, và giảm thời gian tập sự hành nghề từ 18 tháng xuống còn 12 tháng. Luật cũng yêu cầu luật sư phải có trách nhiệm hơn với thẻ hành nghề của mình thông qua việc sẽ thu hồi và xóa tên đối với những luật sư không làm việc theo hợp đồng từ 3 năm trở lên hoặc không hành nghề với tư cách cá nhân từ 5 năm trở lên.

* Luật Quản lý thuế sửa đổi yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

* Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đưa ra mức xử phạt hành chính tối đa tại nội thành thành phố trực thuộc Trung ương được phép nâng cao đến gấp đôi mức phạt chung đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực: giao thông đường bộ, môi trường và an ninh trật tự - an toàn xã hội.

* Luật Thủ đô đưa ra điều kiện đối với dân nhập cư muốn nhập hộ khẩu vào Hà Nội phải tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên; có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở.

* Luật Dự trữ quốc gia lần đầu tiên được ban hành đã quy định các chính sách về phát triển dự trữ quốc gia; xây dựng dự trữ quốc gia bảo đảm thực hiện mục tiêu dự trữ quốc gia, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước ta…

* Luật Điện lực sửa đổi 2012 quy định mới về giá bán lẻ điện sẽ do đơn vị bán lẻ xây dựng căn cứ khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá. Việc điều chỉnh giá phải được thực hiện công khai, minh bạch về sự biến đổi của các yếu tố cấu thành liên quan đến việc điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá sẽ do Thủ tướng quy định.

* Luật Hợp tác xã sửa đổi 2012 đã quy định rõ bản chất của hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần giảm thiểu các hợp tác xã được lập không đúng mục đích.

* Luật Xuất bản 2012 ra đời đã quy định rõ quyền hạn của các chức danh giám đốc nhà xuất bản, tổng biên tập, biên tập viên… Lần đầu tiên có quy định điều chỉnh về việc xuất hành ấn phẩm điện tử bao gồm điều kiện hoạt động xuất bản và phát hành, cách thức thực hiện xuất bản, kỹ thuật, công nghệ để xuất bản, quảng cáo trên xuất bản phẩm điện tử…

K.P (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.