Xây dựng Đông Hải ngày càng giàu mạnh để xứng đáng truyền thống huyện anh hùng

Thứ Ba, 28/04/2015 | 08:26

Trong những ngày cuối tháng Tư này, huyện Đông Hải tổ chức buổi họp mặt trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống anh hùng, sau 40 năm giải phóng và hơn 13 năm kể từ khi thành lập huyện, Đảng bộ và nhân dân Đông Hải đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh…

Bí thư Huyện ủy Đông Hải - Phan Việt Hùng tặng hoa và quà các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: X.T

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập, thống nhất đất nước của cả dân tộc, thực hiện chủ trương của Đảng và Bác Hồ, mặc dù phải trải qua những năm tháng gian khổ, ác liệt nhưng Đảng bộ, quân và dân huyện Đông Hải luôn một lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng, vượt lên mọi hy sinh mất mát, kiên quyết không lùi bước trước những đợt càn quét, khủng bố của giặc.

Bằng sức mạnh của thế trận lòng dân, với hầm chông bãi lửa, công sự, hàng ngàn chiếc hầm bí mật trong lòng đất, ngày đêm che chở nuôi giấu cán bộ, thương binh và bằng tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường bất khuất, quân và dân huyện Đông Hải đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng trong thiên anh hùng ca bất tử của dân tộc. Vũ khí tấn công địch không chỉ là súng đạn, hầm chông, bãi lửa mà còn là trí thông minh và lòng quả cảm, tất cả đều sẵn sàng để làm nên những chiến công góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những chiến công xuất sắc, sự hy sinh to lớn góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đảng bộ, nhân dân huyện Đông Hải đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; có 10/11 xã, thị trấn và 6 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, 338 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 9.000 người có công với cách mạng, 2.900 liệt sĩ và gần 1.400 thương binh.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và truyền thống đoàn kết, sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là sau hơn 13 năm thành lập huyện, Đảng bộ và nhân dân Đông Hải đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực vươn lên. Kinh tế tăng trưởng trung bình ở mức trên 16%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy sản tương đối ổn định và có bước phát triển khá. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31 triệu đồng/năm, tăng gấp 4 lần so với năm 2012; 11/11 xã, thị trấn hiện đã có đường cho xe ô tô về đến trung tâm, 100% xã có lộ giao thông được bê-tông hóa, nhựa hóa ấp liền ấp; 98% hộ dân được sử dụng điện; 8/41 trường học và 7/11 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, ngoài việc thực hiện tốt chi trả chế độ trợ cấp của Nhà nước, mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách, huyện đã phân công các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam anh hùng, 89 thương binh nặng; vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa, An sinh xã hội, quỹ Vì người nghèo được trên 40 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 570 căn nhà tình nghĩa, trên 2.000 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo… góp phần cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, hạ tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 9,34%, giảm 16,62% so với năm 2011.

Trong không khí vui tươi rộn ràng của những ngày tháng Tư lịch sử, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cùng với nhân dân cả nước, phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hải tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trước mắt là phấn đấu thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.