Xây dựng đô thị loại IV: Nhiều khó khăn trước mắt

Thứ Sáu, 03/10/2014 | 16:53

Đến năm 2015 và hướng tới năm 2020, các thị trấn trung tâm huyện lỵ của các huyện trong tỉnh đều được hướng tới xây dựng đô thị loại IV. Việc trở thành đô thị loại IV sẽ giúp các địa phương có nhiều cơ hội và điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Nhưng để thực hiện được mục tiêu này là điều không dễ…

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Bình nhiệm kỳ 2010 - 2015, thị trấn Hòa Bình sẽ được xây dựng thành đô thị loại IV vào năm 2014. “Việc đưa thị trấn Hòa Bình trở thành đô thị loại IV ngoài thuận lợi là có nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, cộng với sự chuẩn bị và thực hiện chu đáo của Đảng ủy, UBND thị trấn Hòa Bình vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hiện nay, hầu hết cán bộ thị trấn không có nghiệp vụ chuyên môn nên không hiểu cách tính một số tiêu chí, mà cơ quan chuyên môn cũng chưa giải thích được…, do đó không biết cách tính. Trong quá trình triển khai thì chưa tập trung hết nguồn lực để thực hiện cũng như việc tuyên truyền cho người dân còn yếu”, ông Đinh Công Đức - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Bình đánh giá.

Huyện Giá Rai chỉnh trang nâng cấp các tuyến đường ở thị trấn Hộ Phòng. Ảnh: M.Đ

Theo lãnh đạo thị trấn Hòa Bình, trong 14 tiêu chí còn lại chưa đạt đều là những tiêu chí quan trọng và cực kỳ khó (như tiêu chí thu ngân sách, mật độ dân số, nước sạch, vệ sinh môi trường…). Đây là những tiêu chí đòi hỏi có những chính sách lâu dài cũng như sự đầu tư nguồn lực khá lớn từ huyện, tỉnh bởi thị trấn khó có thể xoay sở bằng nguồn vốn nhỏ nhoi tự có. Thị trấn đã đề xuất UBND huyện, Huyện ủy giúp thị trấn làm việc với Sở Xây dựng để thẩm định đánh giá và xác định những chỉ tiêu đạt, chỉ tiêu không đạt. Và một điều chắc chắn rằng, những công việc cần phải làm để đưa thị trấn Hòa Bình trở thành đô thị loại IV không chỉ có bấy nhiêu.

Kinh nghiệm đúc kết từ quá trình xây dựng đô thị loại IV của hai thị trấn Giá Rai và Hộ Phòng của huyện Giá Rai đã cho thấy, để biến mục tiêu này trở thành hiện thực, các địa phương phải tranh thủ rất nhiều nguồn lực, từ huyện đến tỉnh, của Nhà nước lẫn xã hội để đầu tư thực hiện các tiêu chí. Để tranh thủ được các nguồn lực, nhất là vốn, thì điều quan trọng là phải được sự ủng hộ từ tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như sự đồng thuận của nhân dân. Và không chỉ có xây dựng các công trình, chuẩn bị cho đô thị loại IV mà còn cần cả việc chuẩn bị cho nguồn nhân lực làm công tác quản lý. Ngoài ra, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về lối sống văn minh, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp cũng là hoạt động quan trọng không kém trong quá trình xây dựng đô thị.

Thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) cũng được đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành đô thị loại IV. Theo lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, mục tiêu này tuy có chậm hơn một số thị trấn khác nhưng đảm bảo chắc chắn hơn trong tổ chức thực hiện vì hiện nay thị trấn đã có những tiền đề quan trọng, thời gian dài trong nhiệm kỳ tới sẽ giúp địa phương này hoàn thành các tiêu chí. Rõ ràng chuyện xây dựng đô thị loại IV không thể nóng vội, đòi hỏi phải sớm hoàn thành trong khi các điều kiện chưa đủ. Việc chạy theo các tiêu chí về hình thức chỉ làm cho đô thị phát triển không bền vững.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.