Xã Tân Phong: Chăm lo cho hộ nghèo từ việc nâng cao ý thức của người dân

Thứ Tư, 12/06/2013 | 16:03

Thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo là một chặng đường đầy nỗ lực của xã Phong Tân (huyện Giá Rai) trong phong trào học tập và làm theo gương Bác. Nếu sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của chính quyền là điều kiện “cần” thì lòng dân là điều kiện “đủ” để xã Phong Tân gặt hái được thành quả đáng biểu dương…

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Tiếp nối mong muốn của Bác, xã Phong Tân luôn xem công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau 2 năm thực hiện chương trình giảm nghèo (giai đoạn 2011 - 2015), xã Phong Tân đã có sự “lột xác” rõ rệt. Với phương châm “an cư mới lạc nghiệp”, trong 2 năm qua, xã đã hoàn thành và bàn giao 13 căn nhà cho hộ nghèo. Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ con em hộ nghèo nhằm giảm bớt gánh nặng cuộc sống cũng được xã đặc biệt quan tâm. Cụ thể, đã cấp 3.679 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ chi phí học tập cho 107 học sinh, giảm học phí cho 12 sinh viên nghèo…

Lộ giao thông đạt tiêu chí nông thôn mới ở xã Phong Tân (huyện Giá Rai). Ảnh: M.Đ

Đầu năm 2011, chính quyền xã đã mạnh dạn đặt ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% (tương đương 95 hộ). Kết quả cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 3,36% (tương đương 105 hộ), đạt 110% chỉ tiêu đề ra. Thừa thắng xông lên, xã tiếp tục đặt ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5% (tương đương 80 hộ). Và một lần nữa, xã đã “phá kỷ lục” do mình lập ra. Cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo từ 13,4% đã giảm còn 10,94%, đạt 131% chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra.

Để đạt được những thắng lợi liên tiếp đó, xã Phong Tân đã phát huy tối đa vai trò, tiềm lực của cả hệ thống chính trị và lòng dân. Từ lúc xuất phát, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã đã nhận thấy việc nâng cao nhận thức cho hộ nghèo là việc làm mang tính chiến lược. Chỉ có chinh phục được lòng dân thì mới có thể vận động họ. Vì thế, các đoàn thể từ xã đến ấp đã áp dụng phương châm “gần dân” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nâng cao ý thức tự thân vận động không trông chờ ỷ lại của người dân. Theo đó, bà con được quan tâm nên rất chí thú làm ăn, chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Góp phần làm nên kết quả trên là việc thành lập câu lạc bộ thoát nghèo ở các ấp. Hàng tháng, hội viên tổ chức họp mặt chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để cùng nhau tìm ra con đường thoát nghèo ngắn nhất. Hoặc còn những thắc mắc, nỗi lo gì thì trình bày để tìm cách giải quyết.

Việc phân công những tổ chức, cá nhân có uy tín nhận đỡ đầu hộ nghèo cũng đã giúp công tác giảm nghèo của xã thu được “quả ngọt”. Cụ thể, có 55 hộ được 2 ngành tỉnh và 12 ngành huyện nhận giúp đỡ và tất cả đều thoát nghèo; riêng các ngành xã nhận đỡ đầu có 210 hộ thoát nghèo.

Trong công tác giảm nghèo của xã Phong Tân, việc hỗ trợ phương tiện sản xuất cho bà con là một trong những giải pháp điển hình. Với phương châm “Cho cần câu, chứ không cho xâu cá”, xã đã để bà con tự chọn phương tiện sao cho phù hợp với điều kiện làm ăn của gia đình. Đơn cử như trường hợp ông Nguyễn Minh Quân (ngụ ấp 1) đã thoát nghèo bền vững vào cuối năm 2012. Sau khi được hỗ trợ, tận dụng mảnh đất trống sau nhà, ông Quân đã trồng rau và đào ao nuôi cá chim trắng. Nhờ chí thú làm ăn mà giờ đây ngôi nhà của ông Quân đã lành lặn hơn và các con ông đều được ăn học đến nơi đến chốn. Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Tân, cho biết: “Chúng tôi đang đi đúng lộ trình giảm nghèo đề ra. Tuy chậm nhưng mỗi bước đi rất chắc. Chủ yếu là chọn những hộ có khả năng thoát nghèo cao để hỗ trợ trước, còn những hộ ít khả năng thì tiếp tục động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất nhằm tạo đòn bẩy để năm sau giúp họ thoát nghèo”.

Năm 2013, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Phong Tân đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 2%. Tin rằng, một khi chính quyền xã phát huy hết mọi tiềm lực cộng với sự chung sức, chung lòng của người dân thì sẽ có thêm nhiều thắng lợi hơn nữa trên mặt trận giảm nghèo.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.