Vững bền tình Đảng với dân

Thứ Hai, 02/02/2015 | 10:36

Mùa xuân này, Đảng ta bước vào tuổi 85. Với Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, mùa xuân đến đánh dấu tuổi 18 sau khi chia tách từ Đảng bộ Minh Hải năm 1997. Trong suốt 18 năm qua, mỗi đảng bộ, chi bộ, từng cấp ủy Đảng trong tỉnh đã đưa Đảng đến gần với dân, củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó mật thiết không thể tách rời giữa Đảng và dân vốn được tạo dựng từ những ngày đầu khi Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập…

Đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với người dân xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ

Như người thân trong nhà

Ông Nguyễn Kim Lén, đảng viên ấp Năm Căn (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) nắm rõ tình hình dân cư ở ấp như lòng bàn tay. Hơn 20 năm tuổi Đảng và là người “cố cựu” ở đây, ông có thể kể vanh vách hoàn cảnh của từng hộ dân, nói về sự vượt khó của họ để đưa đời sống ở ấp Năm Căn ngày càng phát triển.

Được phân công làm Tổ trưởng tổ đảng viên phụ trách hộ dân, ông còn có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên khác. Và sau 1 năm thực hiện, sự có mặt thường xuyên của các đảng viên tại các hộ dân trong ấp để thăm hỏi đời sống, động viên khi khó khăn cũng như giúp đỡ khi có vướng mắc đã trở nên rất quen thuộc. Không chỉ là người cùng xóm, ông Nguyễn Kim Lén và những đảng viên phụ trách hộ dân đã trở thành những người thân thật sự của người dân ấp Năm Căn. Anh Triệu Văn Bị - người dân ấp Năm Căn chỉ tay ra luống hoa trước nhà: “Cán bộ ở trên về giúp dân ở đây nhiều lắm. Mấy cô chú hay xuống thăm hỏi tình hình, vận động chúng tôi làm luống hoa cho đẹp ngõ xóm, còn giúp nhiều người trong ấp bỏ được tật xấu của mình”.

Kế hoạch 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở” cùng những chủ trương đột phá được triển khai trước đây như phân công Ban Thường vụ cấp ủy tiếp công dân, phụ trách địa bàn hay lãnh đạo cấp ủy đối thoại trực tiếp với dân… là những cách mà các cấp ủy Đảng trong tỉnh duy trì mối quan hệ mật thiết với nhân dân trong thời gian qua. Từ những chủ trương này, từng cán bộ, đảng viên đã không còn đứng ngoài lãnh đạo mà thật sự trở thành người thân trong nhà, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như dẫn đường cho người dân trong đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Để xứng đáng là người “đi trước”

Năm 1997, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu được chia tách từ Đảng bộ Minh Hải. Thành tựu để lại sau lưng, nhận lấy khó khăn trước mắt, mỗi cấp ủy Đảng đã phải tìm ra những giải pháp lãnh đạo phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của một địa phương có xuất phát điểm thấp. Những quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội cùng những chủ trương quan tâm đến việc giải quyết những bức xúc trong dân đã được đề ra kịp thời trong từng giai đoạn phát triển. Phân công đảng viên đỡ đầu hộ nghèo; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc giải quyết yêu cầu, khiếu nại của nhân dân; các công trình phần việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với đời sống dân sinh… mỗi tổ chức đảng ở từng cấp, từng đơn vị đã có những chủ trương thiết thực, gần gũi đời sống của đại đa số quần chúng với mục tiêu củng cố vững chắc thêm mối quan hệ giữa Đảng và dân. Đội ngũ đảng viên cũng đã ra sức xây đắp cho mối quan hệ ấy ngày càng bền vững trong vai trò là người “đi trước” để “làng nước theo sau” bằng những hành động rất cụ thể (hướng dẫn cách làm ăn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật)…

Kết quả của những sự nỗ lực là từ một tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người vào hạng thấp nhất nước, Bạc Liêu nay có thể tự hào đã trở thành một tỉnh phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Những nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của nhân dân được lắng nghe và giải quyết một cách thỏa đáng. Căn bệnh “vô cảm” của một số cán bộ, đảng viên trước những vấn đề bức xúc của nhân dân được khắc phục một cách đáng kể. Trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên đối với công việc của dân ngày càng cao hơn. Và quan trọng hơn cả là niềm tin của dân vào tổ chức Đảng, vào từng đảng viên được củng cố vững chắc.

Tuy vẫn có lúc, có nơi, tổ chức Đảng chưa thật sự gần gũi với dân; một số đảng viên vẫn còn bị “hành chính hóa” mà chưa thật sự lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, nhưng Đảng bộ tỉnh vẫn đang thể hiện quyết tâm chấn chỉnh điều này thông qua việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng như đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào đời sống. Quyết tâm ấy cũng chính là để Đảng sống mãi trong lòng dân.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.