Tuổi cao gương sáng

Thứ Hai, 02/09/2013 | 17:09

Dù đã 83 tuổi đời, 64 tuổi Đảng nhưng ông Trương Hùng Vĩ (ảnh) vẫn luôn là tấm gương sáng để người dân ấp Giồng Bướm A (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) học tập, noi theo về lòng kiên trung với Đảng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống…

Sinh năm 1930, trong một gia đình nông dân sống kiếp “tá điền” làm thuê, mướn đất của địa chủ. Tháng 8/1945, ông Vĩ tham gia cách mạng, làm Đội trưởng thiếu nhi cứu quốc xã Châu Thới. Năm 1949, ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng nhờ những thành tích cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ở bất kỳ công việc nào được Đảng phân công, dù khó khăn đến mấy ông cũng đều hoàn thành, luôn giữ được sự trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân. Sau ngày hòa bình thống nhất đất nước (30/4/1975) và đến lúc nghỉ hưu, ông đã đảm nhiệm nhiều cương vị, chức vụ quan trọng.

Trong suốt 64 năm qua, kể từ khi được kết nạp Đảng, ông Vĩ luôn nêu cao gương sáng của người đảng viên cộng sản kiên trung, trung thành tuyệt đối với Đảng. Với ông, Bác Hồ luôn là niềm cổ vũ động viên trong suốt cuộc đời tham gia hoạt động cách mạng của mình. Tư tưởng yêu nước, thương dân, suốt đời một lòng một dạ phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân của Bác, là tấm gương sáng để ông học tập, nên trong mỗi việc làm hàng ngày ông đều soi rọi để học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Ông cho biết, thời kháng chiến, nghe theo Đảng, theo Bác Hồ, lớp thanh niên như ông ai cũng phải cầm súng đánh giặc giành độc lập, thống nhất đất nước. Khi hòa bình, người cán bộ phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lo trước cái lo của dân” và “Vui sau cái vui của dân”. Nhiệm vụ khi ấy là của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong những năm 1991 - 2006, sau khi nghỉ hưu về địa phương, ông được tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Trong 16 năm đảm nhiệm cương vị này, ông luôn nêu cao bài học về công tác dân vận, vận động nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia vào việc đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa dần tỷ lệ hộ nghèo và khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Năm nay, ở vào tuổi 83, dù sức khỏe đã yếu, nhưng trong mỗi công việc hàng ngày ông vẫn luôn nhẫn nại, cần cù chịu khó tham gia vào công tác xã hội của địa phương theo khả năng của mình. Ông là tấm gương sáng để con cháu noi theo làm nhiều việc tốt, luôn nhắc nhớ mình phải biết phát huy, trân trọng truyền thống quê hương, giữ gìn phẩm chất cách mạng, chăm lo tốt đến quyền lợi của nhân dân…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.