Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Tự tin với quốc tế
Bạc Liêu vừa tổ chức thành công một kỳ Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần đầu tiên. Những đánh giá tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các ngày diễn ra Festival cho thấy giới truyền thông đã dành nhiều thiện cảm cho Bạc Liêu trong lần đầu tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia…
Lần đầu tiên tổ chức Festival, công tác tổ chức của Bạc Liêu tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, bất cập. Nhưng nhìn chung, với sự chuẩn bị khá chu đáo, Bạc Liêu cũng đã cơ bản thực hiện tốt vai trò chủ nhà của mình, chiêu đãi du khách gần xa một “bữa tiệc” đặc sắc về nghệ thuật ĐCTT. Theo các nhà báo về dự Festival, ngoài hệ thống lưu trú bị quá tải và không đáp ứng được nhu cầu lưu trú của du khách đổ về dự lễ hội thì việc quảng bá về ĐCTT ra quốc tế cũng là một vấn đề được lưu tâm.
Nghệ thuật ĐCTT khi được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì hiển nhiên cũng đã trở thành tài sản chung của nhân loại, dù trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị của thứ tài sản này là của vùng đất phương Nam đất Việt. Vì thế, việc tổ chức một festival tôn vinh loại hình nghệ thuật này cần được quảng bá rộng rãi ra quốc tế, ít nhất là thu hút du khách quốc tế đến thưởng thức, qua đó giới thiệu những tiềm năng du lịch của địa phương. Thậm chí còn có thể mời gọi truyền thông quốc tế nếu có sự kết nối tốt. Tuy nhiên, dường như việc quảng bá ra quốc tế thật sự chưa được chú trọng, như theo lời một cán bộ phụ trách tuyên truyền thì truyền thông quốc tế vào e rằng ta chưa có điều kiện cần thiết để trao đổi, hiểu biết về một loại hình văn hóa phi vật thể này. Có thể như vậy, nhưng nếu công tác tổ chức thật sự tốt thì chúng ta hoàn toàn tự tin với việc tiếp đón quốc tế đến Festival dù đó là du khách hay nhà báo.
Du lịch sinh thái Nam bộ gần đây đã thu hút được đông đảo du khách quốc tế nhờ nhiều đặc sản của vùng đất phương Nam, trong đó có ĐCTT. Một lễ hội quảng bá, tôn vinh nghệ thuật ĐCTT chắc chắn là một sự kiện văn hóa gây chú ý cho những du khách muốn tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống dân tộc Việt. Những dòng bày tỏ cảm xúc của một vài du khách nước ngoài tại Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu đã nói lên điều đó. Hy vọng, sau Festival này, Bạc Liêu sẽ có đủ tự tin để mời gọi quốc tế ở những sự kiện mang tầm tương tự.
N.L
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới