Tự chủ kinh tế, bảo vệ chủ quyền

Thứ Sáu, 04/07/2014 | 16:44

Chưa bao giờ cụm từ “tự chủ kinh tế” được đề cập nhiều và cấp thiết như thời gian qua - đặc biệt là từ khi Trung Quốc cùng với âm mưu độc chiếm biển Đông đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam có quan hệ giao thương với hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Nhưng riêng với Trung Quốc, trong nhiều năm qua, một tỷ lệ lớn hàng nông sản của nước ta được xuất khẩu - cả chính ngạch lẫn biên mậu - sang quốc gia láng giềng này. Trong đó, riêng lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước ta.

Với các đặc điểm là thị trường tiêu thụ lớn, gần, dễ vận chuyển hàng hóa, dễ dãi trong kiểm định… nên Trung Quốc trở thành thị trường thu hút sự chú ý của các thương lái, nhà xuất khẩu nước ta. Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi khi các thương lái Trung Quốc giảm hoặc ngừng mua, ngay lập tức hàng nông sản của Việt Nam bị ùn ứ ở các cửa khẩu khiến nhiều mặt hàng bị rớt giá thê thảm, thậm chí phải vứt bỏ.

Bên cạnh những thứ vũ khí giết người hàng loạt, ngày nay, kinh tế - thương mại đã trở thành một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại để các nước lớn khống chế, ép buộc các nước nhỏ phải đi theo đúng “quỹ đạo” do họ vẽ ra, phục vụ mục tiêu bá quyền, thống trị.

Điều chỉnh cán cân thương mại, xây dựng một nền kinh tế tự chủ là đòi hỏi mang tính chất sống còn, là một nhu cầu vô cùng bức thiết đối với đất nước ta. Để làm được điều đó, cần phải có quyết tâm chính trị cao nhất, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sự đồng lòng của hơn 90 triệu con dân đất Việt ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Trong thời gian tới, song song với việc gấp rút xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ để cung cấp nguồn nguyên - phụ liệu ngay từ trong nước, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm đầu ra cho nông sản. Để tiếp cận các thị trường lớn nhưng “kỹ tính” như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, hàng hóa nông sản phải được sản xuất, chế biến đúng quy trình, đảm bảo an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần đầu tư phát triển công nghệ sau thu hoạch, chế biến sản phẩm theo quy trình hiện đại mà một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Thái Lan, Singapore… đã áp dụng thành công. Ngoài ra, Nhà nước cần sớm có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu qua đường chính ngạch, hạn chế mua bán qua đường biên mậu vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhưng, quan trọng hơn hết vẫn là tinh thần tự lực, tự cường; phát huy nội lực, tăng cường sản xuất trong nước. Bởi, nói như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nếu sản xuất trong nước yếu kém thì lấy gì để xuất khẩu, lấy gì để khẳng định sự tự chủ của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, đối với bất cứ quốc gia nào, sản xuất nội địa phát triển ổn định sẽ không chỉ giải quyết vấn đề tiêu dùng trong nước mà còn tạo nguồn lực xuất khẩu mạnh mẽ, giúp cả nền kinh tế vượt thoát khó khăn, phát triển bền vững trong tương lai.

Tự chủ kinh tế cũng đồng nghĩa với bảo vệ, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ta, dân tộc ta!

TÔ ĐÌNH TUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.