Tô Minh Xuyến: Tấm gương anh hùng lẫm liệt

Thứ Hai, 20/04/2015 | 16:07

Anh hùng Tô Minh Xuyến sinh năm 1935, quê xã An Trạch (huyện Đông Hải). Khi hy sinh, đồng chí là đảng viên, nguyên Chính trị viên Đại đội trinh sát vũ trang, thuộc Ban An ninh tỉnh Sóc Trăng.

Tham gia lực lượng an ninh vào tháng 8/1961, trong 10 năm công tác, chiến đấu, đồng chí Tô Minh Xuyến đã lập được nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, tiêu diệt hàng trăm tên, kêu gọi nhiều tên địch quay súng trở về với cách mạng. Ngoài ra, đồng chí còn xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng trong lòng địch.

Năm 1964, Tô Minh Xuyến được cấp trên giao nhiệm phải bằng mọi cách tiêu diệt hai tên ác ôn là Mỹ Tú (quận phó) và một tên cố vấn Mỹ. Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đồng chí xây dựng cơ sở, nắm chắc quy luật hoạt động của địch, đồng thời vạch kế hoạch đánh địch. Đúng như dự kiến, khi một xe quân sự địch vừa tới điểm phục kích, tổ của Tô Minh Xuyến đã cho nổ mìn tiêu diệt toàn bộ lính trên xe, trong đó có tên cố vấn Mỹ.

Tết Mậu Thân 1968, đồng chí đã chỉ đạo các cơ sở cách mạng vùng ven đô và nội thành dẫn đường cho lực lượng an ninh và quân đội tấn công chính xác các mục tiêu, gây thiệt hại nặng nề cho địch. Tổ công tác của Tô Minh Xuyến chốt tại ngã ba An Trạch (gần thị xã Sóc Trăng) đón lỏng bắt sống 40 tên, thu nhiều phương tiện và vũ khí.

Cuối năm 1971, địch dùng máy bay phản lực dội bom xuống quân y viện - nơi Tô Minh Xuyến đang điều trị và đồng chí hy sinh.

Ngày 22/7/1998, Tô Minh Xuyến được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

M.Q (trích Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.