Tiếp tục hoàn thiện chính sách người có công

Thứ Tư, 24/07/2013 | 20:04

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho thương binh, liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng sự quan tâm chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, thể hiện qua việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống các chính sách ưu đãi đối với người có công ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp với các đối tượng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách ở huyện Hồng Dân. Ảnh: M.Đ

Trong 66 năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công. Các cơ quan đoàn thể và nhân dân cùng với các cơ quan Nhà nước đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia với trách nhiệm cao, với tình cảm sâu sắc và đã trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam nói chung và của người Bạc Liêu nói riêng. Các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cùng với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều đơn vị, cá nhân đã tự nguyện vận động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tặng nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xã, phường làm tốt công tác chăm sóc người có công”... đã mang lại hiệu quả to lớn, thiết thực.

Cùng với phong trào chung của cả nước, công tác thương binh - liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh luôn được quan tâm và có bước phát triển mới. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100% gia đình người có công thoát nghèo, có mức sống trung bình trở lên; chính sách ưu đãi người có công đã được áp dụng để chăm lo cho hơn 50.000 người, gồm các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương - bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến và các danh hiệu cao quý khác. Hàng năm, Bạc Liêu đều vận động trên 5 tỷ đồng vào quỹ Đền ơn đáp nghĩa của địa phương. Đồng thời, ngân sách tỉnh cũng đã đầu tư nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, đặc biệt là nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với các hạng mục như: nâng cấp nền mộ, nền tượng đài, đường đi, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tưới nước, xây mới cổng, nhà tưởng niệm, hàng rào, nhà nghỉ chân, trồng cây, trang trí hoa - cây cảnh, ốp đá hoa cương hơn 4.000 mộ liệt sĩ… Riêng về công tác xây dựng nhà tình nghĩa, tính đến thời điểm này của năm, ngành chức năng đã tổ chức 3 cuộc khảo sát và có hơn 1.190 hộ người có công được xây tặng nhà tình nghĩa. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng đã khảo sát, sửa chữa 119 căn nhà xuống cấp.

Một trong những thiệt thòi lớn mà người có công vẫn phải nặng mang suốt cuộc đời, đó chính là sức khỏe. Do vậy, những năm gần đây, ngoài việc thực hiện các chính sách trợ cấp bằng tiền và vật chất (xây nhà, cải thiện nhà ở, đất ở…) thì địa phương cũng đã chú trọng việc chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người có công. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã tổ chức các chuyến tham quan ở Hà Nội, Phú Quốc, Côn Đảo cho gần 400 đối tượng người có công, đưa hơn 850 người đi điều dưỡng tại Đà Lạt, Khánh Hòa… Ngoài ra, còn có hơn 3.580 đối tượng được các địa phương và ngành chức năng thường xuyên thăm hỏi và đưa vào danh sách điều dưỡng tại nhà với tổng kinh phí trên 5,8 tỷ đồng (trong đó kinh phí địa phương là 3,5 tỷ đồng).

Trên đây là những công trình đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tình cảm thiêng liêng cao cả, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu, của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chính sách ưu đãi người có công với nước đã và đang được bổ sung, hoàn thiện và là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặng Tiến Út (Giám đốc Sở LĐ-TB&XH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.