Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử: Cử tri mong ứng cử viên giữ đúng lời hứa khi trúng cử
Hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND đang được tiến hành đồng loạt ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Rất nhiều ý kiến tâm huyết gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên đã được cử tri nêu lên trong các hội nghị tiếp xúc cử tri này. Báo Bạc Liêu lược ghi một số ý kiến của cử tri ở các địa phương.
Cử tri Tô Thành Lập (xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai): Đại biểu phải gần gũi với dân
Tôi thấy các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này rất xứng đáng, các vị đều có trình độ học vấn cao, chương trình hành động cũng rất hay. Vì vậy tôi rất tin tưởng các ứng cử viên sẽ làm tốt khi trúng cử trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Tôi chỉ mong muốn, sau khi trúng cử, các vị phải gần gũi, sâu sát với nhân dân, phải tìm hiểu và nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, có như vậy mới thật sự là những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Thời gian qua, có nhiều vị đại biểu cả năm không xuống cơ sở, không gặp nhân dân mà chỉ nắm nghe báo cáo từ cấp dưới, như vậy thì làm sao biết được những bức xúc của người dân? Các vị phải dành thời gian để tiếp xúc với cử tri, với nhân dân thì mới biết cử tri cần gì, đang quan tâm vấn đề gì.
Cử tri Đỗ Hải Anh (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): Cần quan tâm đến đời sống quân nhân hơn
Qua tiếp xúc các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi nhận thấy các ứng cử viên lần này thật sự là những người rất tâm huyết và có trách nhiệm sâu sắc đối với nhân dân. Các chương trình đều rất chi tiết, cụ thể, tập trung vào những vấn đề nhân dân đang quan tâm như: đất đai, môi trường, giải quyết việc làm và giáo dục.
Là quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi luôn hy vọng và đặt niềm tin vào họ. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, tôi mong họ sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm của người đại biểu, nói lên tiếng nói của cử tri, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết. Ngoài các vấn đề đã hứa trước cử tri, tôi mong các ứng cử viên quan tâm nhiều hơn nữa các chính sách về công tác hậu phương quân đội, chính sách, chế độ trợ cấp đặc thù đối với quân nhân để mỗi cán bộ, chiến sĩ an tâm hơn nữa trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi có kết quả bầu cử, tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện chương trình hành động của ứng cử viên đã trúng cử. Đó vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của cử tri để giúp đại biểu dân cử hoàn thành tốt chức trách của mình.
Cử tri Thạch Hiếu (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi): Mong có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân
Tôi thấy các ứng cử viên năm nay trẻ tuổi hơn nhiệm kỳ trước. Trẻ tuổi thì chắc ít kinh nghiệm nhưng có tính sáng tạo cao hơn. Tôi hy vọng các vị khi trúng cử sẽ giữ đúng lời hứa của mình, cử tri sẽ giám sát, đánh giá những gì họ làm được. Hưng Hội là địa bàn nông thôn, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, tình trạng thừa lao động, lao động thất nghiệp phải đi làm ăn xa ngày càng nhiều. Vì vậy trong thời gian tới, tôi mong muốn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sẽ đóng góp xây dựng nhiều chính sách để giải quyết vấn đề thừa lao động nông nghiệp ở nông thôn như xã Hưng Hội này. Ngoài ra, nông dân còn gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản, tôi mong muốn các vị sẽ đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ cho nông dân tiêu thụ được nông sản có giá trị cao hơn.
THANH LÂM (thực hiện)
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam